1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lệnh tập trận sát Ukraine, đặc nhiệm Kiev tiến vào miền đông

(Dân trí) - Nga hôm nay đã ra lệnh tiến hành một cuộc tập trận mới ở các vùng sát với Ukraine, trong bối cảnh Kiev tái triển khai hoạt động quân sự, với sự tham gia của lính đặc nhiệm, chống lại người biểu tình đòi ly khai ở miền đông, khiến 5 người thiệt mạng.


Nga lệnh tập trận sát Ukraine, đặc nhiệm Kiev tiến vào miền đông

Tổng thống Putin cảnh báo hậu quả nghiêm trọng khi Kiev cho lực lượng đặc nhiệm tấn công người biểu tình ở Slaviansk

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được các hãng thông tấn Nga dẫn lời cho biết: “Chúng tôi buộc phải phản ứng với tình hình như vậy. Từ hôm nay, các cuộc tập trận quân sự đã bắt đầu ở các vùng giáp Ukraine, với sự tham gia của các lực lượng chiến thuật ở quân khu miền nam và miền tây”, ông cho hay.

Cuộc tập trận mới của Nga diễn ra trong bối cảnh lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang mở chiến dịch nhằm vào những người biểu tình đòi ly khai ở miền đông Ukraine, cụ thể là thành phố Slaviansk, khiến 5 người thuộc lực lượng tự vệ địa phương thiệt mạng và 1 cảnh sát bị thương. Thông tin được Bộ Nội vụ Ukraine cho biết vào hôm nay.

Nga lệnh tập trận sát Ukraine, đặc nhiệm Kiev tiến vào miền đông

Ukraine được cho là đã tấn công chớp nhoáng vào các chốt chặn của người biểu tình tại thành phốSlaviansk

“Trong hoạt động chống khủng bố do một cơ quan của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng thực hiện, 3 chốt chặn đường được các nhóm vũ trang lập nên ở đông bắc thành phố Slaviansk, vùng Donetsk, đã bị phá hủy. Trong cuộc đụng độ, ít nhất 5 kẻ khủng bố đã thiệt mạng, 1 cảnh sát bị thương”, Bộ Nội vụ Ukraine ra tuyên bố cho biết, ám chỉ những người biểu tình là những kẻ khủng bố.

Khi súng nổ ra ở thành phố Slaviansk, người dân đã được cảnh báo không rời nhà. Thị trưởng do người biểu tình ở Slaviansk đưa lên cho biết với hãng tin Ria Novosti của Nga rằng xe bọc thép của quân đội Ukraine đang tiến vào thành phố .

Lực lượng đặc nhiệm Kiev tiến vào miền đông Ukraine.

Lực lượng đặc nhiệm Kiev tiến vào miền đông Ukraine.

Trước những diễn biến trên, Tổng thống Nga Putin hôm nay cáo buộc động thái triển khai quân của Kiev ở thành phố Slaviansk là “tội ác nghiêm trọng” và ông cũng cảnh báo hậu quả của vụ việc.

“Nếu chính quyền ở Kiev hôm nay thực sự bắt đầu sử dụng quân đội chống lại dân thường ở trong nước này, thì không còn nghi ngờ gì, đây là một tội ác nghiêm trọng chống lại người dân của họ”, ông Putin cho biết tại một diễn đàn báo chí ở St. Petersburg.

Quân đội Ukraine phá hủy một chốt chặn của người biểu tình
Quân đội Ukraine phá hủy một chốt chặn của người biểu tình

Giới chức ở Kiev cũng phát động chiến dịch đặc biệt nhằm truy quét những người biểu tình ở miền đông đòi Ukraine trở thành nhà nước liên bang từ tháng trước. Người biểu tình ở Donetsk, Gorlovka, Slaviansk và Kramatorsk từ chối công nhận tính hợp pháp của chính phủ hiện nay ở Kiev và kêu gọi giới chức lâm thời tổ chức trưng cầu dân ý, tương tự như ở Crimea vào tháng trước. Cuộc trưng cầu ở Crimea đã dẫn đến việc vùng này sáp nhập vào Liên bang Nga.


Trung Anh
Theo AFP, Ria Novosti