1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng việc vùng ly khai Gruzia muốn sáp nhập

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố Nga tôn trọng nguyện vọng của người dân Nam Ossetia, vùng ly khai Gruzia, về việc sáp nhập vào Nga.

Nga lên tiếng việc vùng ly khai Gruzia muốn sáp nhập - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi hiện không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý hoặc hành động nào khác liên quan đến việc Nam Ossetia muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Trong trường hợp này, chúng ta đang nói về việc người Ossetia bày tỏ quan điểm của họ. Và chúng tôi tôn trọng điều đó", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 31/3.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi người đứng đầu Cộng hòa tự xưng Nam Ossetia Anatoly Bibilov hôm 30/3 đề cập đến nguyện vọng sáp nhập vào Nga. Ông Bibilov cho biết Nam Ossetia sẵn sàng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.

"Tôi tin rằng, việc sáp nhập Nga là mục tiêu chiến lược của chúng tôi. Đó là con đường, là khát vọng của người dân. Chúng tôi sẽ theo đuổi con đường này. Chúng tôi sẽ có những bước đi pháp lý thích hợp trong tương lai gần. Cộng hòa Nam Ossetia sẽ là một phần của Nga", ông Bibilov nói.

Theo ông Bibilov, mục tiêu sáp nhập vào Nga đã được người dân Nam Ossetia vạch ra nhiều lần và họ có cơ hội biến giấc mơ hàng thế kỷ thành hiện thực vào năm 2014, khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga. Khi đó, Nam Ossetia đã bỏ lỡ cơ hội, nhưng không thể để điều đó xảy ra một lần nữa.

Gruzia là nước láng giềng ở phía Tây Nam của Nga. Nam Ossetia đã tuyên bố độc lập khỏi Gruzia vào tháng 12/1991, lập ra nhà nước cộng hòa tự xưng. Năm 2008, Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, hai vùng ly khai ở Gruzia, sau cuộc chiến với Gruzia. Từ lâu, Nam Ossetia đã để ngỏ khả năng trưng cầu dân ý về việc sáp nhập với Nga.

Tuyên bố của ông Bibilov đưa ra không lâu sau khi lãnh đạo hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở Donbass, miền Đông Ukraine cũng cho biết sẽ sớm tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng sáp nhập Nga. Bình luận về điều này, giới chức Nga cho rằng, hiện không phải thời điểm thích hợp để nói về việc sáp nhập. Nga đã công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk từ tháng 2, trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine cảnh báo, bất cứ cuộc trưng cầu dân ý nào ở Lugansk và Donetsk đều bị coi là không hợp pháp. Trong các cuộc đàm phán với Nga hơn một tháng qua, giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định không thỏa hiệp về lãnh thổ, trong đó có vấn đề liên quan đến vùng ly khai Donetsk và Lugansk.

Nga từng sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý không được phương Tây công nhận. Trong đề xuất mới nhất, Ukraine đề nghị thời gian đàm phán 15 năm để thảo luận về tình trạng của Crimea. Tuy nhiên, Moscow đến nay tiếp tục khẳng định lập trường Crimea thuộc Nga là vấn đề "không thể thương lượng".

Nga nhiều lần tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Ukraine cam kết trung lập, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk. Moscow gần đây thông báo sẽ giảm đáng kể hoạt động quân sự gần Kiev và khu vực phía bắc Ukraine, thay vào đó tập trung vào mục tiêu "giải phóng" Donbass.

Theo RT