1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lần đầu lên tiếng vụ Tổng thống Haiti bị ám sát

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow quan ngại rằng, bất ổn ở Haiti có thể do những thế lực bên ngoài thao túng nhằm đạt các mục đích địa chính trị.

Nga lần đầu lên tiếng vụ Tổng thống Haiti bị ám sát - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9/7 nói rằng, Nga vô cùng quan ngại việc các nghi phạm ám sát Tổng thống Jovenel Moise bị bắt giữ ở Haiti là những công dân nước ngoài. Bà Zakharova nhấn mạnh lo ngại của giới chức Nga rằng, bất ổn ở Haiti có thể bị thao túng bởi các thế lực bên ngoài nhằm đạt được các mục đích địa chính trị.

Bộ Ngoại giao Nga lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti là hành động tàn bạo. Moscow cũng bày tỏ hy vọng rằng, giới chức Haiti không chỉ bắt giữ những kẻ tấn công mà cũng sẽ tìm ra được chủ mưu vụ ám sát. Bà Zakharova cho biết, Nga đang theo dõi chặt chẽ cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise.

Tổng thống Moise bị ám sát khoảng 1h sáng ngày 7/7 tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince. Lực lượng an ninh Haiti đã bắt giữ 17 nghi phạm, tiêu diệt 3 đối tượng và nghi ngờ còn 8 đối tượng nữa đang lẩn trốn. Trong số 28 nghi phạm này, 2 người là công dân Mỹ gốc Haiti và 26 người khác là công dân Colombia. Giới chức trách Haiti tin rằng, nhóm này là lính đánh thuê, những sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản.

Hiện chưa rõ động cơ vụ ám sát, nhưng hai nghi phạm người Mỹ khai rằng chỉ là phiên dịch viên và nhóm biệt kích ban đầu chỉ định bắt giữ Tổng thống Moise.