1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ký kết dự án khí đốt “Dòng chảy phương Nam”

(Dân trí) - Các công ty năng lượng châu Âu đã ký kết một thoả thuận pháp lý với tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom để xây dựng đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Nam” ở phía đông châu Âu.

 
Nga ký kết dự án khí đốt “Dòng chảy phương Nam” - 1
Hệ thống đường ống "Dòng chảy phương Nam" (xanh) và Nabucco (đỏ). Đồ họa: BBC
 
Tập đoàn EdF của Pháp, Eni của Italia và Wintershall của Đức sẽ giữ chung 50% cổ phần trong dự án và Gazprom sẽ giữ 50% cổ phần còn lại.

Đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Nam” sẽ đưa khí đốt của Nga tới châu Âu qua Biển Đen.

Đường ống dự kiến sẽ cung cấp khí đốt cho 6 quốc gia - gồm Bulgaria, Serbia, Hungary, Slovenia, Áo và Italia - trong giai đoạn 1 và 4 nước khác - Croatia, Macedonia, Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ - ở giai đoạn 2.

Việc thi công dự án sẽ bắt đầu năm 2012, và khí đốt sẽ bắt đầu chảy từ năm 2015.

Giám đốc điều hành của Eni, ông Paolo Scaroni, chi biết chỉ riêng việc xây dựng phần đường ống dưới Biển Đen dự kiến đã tiêu tốn 10 tỷ USD.

Đối thủ chính của dự án “Dòng chảy phương Nam” là đường ống Nabucco được châu Âu hậu thuẫn, dự kiến sẽ đưa khí đốt từ vùng Caspian tới Áo, đi qua phía nam châu Âu.

Trong một tuyên bố, giám đốc điều hành của Wintershall Rainer Seele nói: “Trong cuộc đua toàn cầu đối chọi với các quốc gia châu Á về nhiên liệu thô, “Dòng chảy phương Nam” - giống “Dòng chảy phương Bắc” - sẽ đảm bảo việc tiếp cận với các nguồn năng lượng sống còn với nền kinh tế của chúng ta”.

Các số liệu mới nhất của Gazprom cho thấy nhu cầu về khí đốt của các khách hàng châu Âu đã tăng mạnh trong quý 3, tăng 40% so với quý 2/2011.

Ninh Nhi
Theo BBC