1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Không dung thứ cho bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không dung thứ cho bất kỳ mưu đồ nào từ bên ngoài nhằm gây áp lực lên nước này, đồng thời nhắc lại vai trò to lớn của Liên Xô trong thắng lợi trước phát xít Đức 70 năm trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin( th
Tổng thống Nga Vladimir Putin( thứ 4 từ trái sang) trong buổi gala kỷ niệm Ngày chiến sỹ vệ quốc. (Ảnh: RIA)

Hãng RT ngày 20/2 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẽ luôn có đáp trả thích đáng cho bất kỳ áp lực nào đến từ bên ngoài. Tuyên bố này được Tổng thống Putin đưa ra trong một buổi gala nhằm chào mừng Ngày chiến sỹ vệ quốc.

“Không nên ảo tưởng về khả năng giành sự vượt trội quân sự, hoặc đặt Nga dưới bất kỳ áp lực nào, vì Mátxcơva luôn có lời đáp trả thích đáng cho những hành động khinh suất này”, Tổng thống Nga cho biết.

Ông Putin cũng bổ sung rằng binh sĩ Nga luôn sẵn sàng hành động kiên quyết, thống nhất, chuyên nghiệp và dũng cảm để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn nhất, như đúng truyền thống và nhiệm vụ của lực lượng quân đội nước này.

Theo RT, tại buổi gala Tổng thống Putin cũng tuyên bố tiến trình tái vũ trang quân đội, bao gồm cả phát triển lực lượng hạt nhân và vũ trụ, vẫn đang được tiến hành thành công nhằm bảo đảm sức mạnh của quân đội Nga.

Nhắc lại chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến 2, Tổng thống Nga khẳng định “chính người dân Nga và quân đội Xô Viết đã góp phần quyết định trong thắng lợi trước chủ nghĩa quốc xã. Đây là chiến thắng, là lịch sử mà chúng ta phải bảo vệ khỏi những âm mưu xuyên tạc”.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được cho là nhằm vào những phát biểu trước đó của các quan chức Ba Lan và Ukraine, trong đó hạ thấp vai trò của Nga trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Vào tháng 1/2015 Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk từng miêu tả Thế chiến 2 là “cuộc xâm lược Đức và Ukraine của Nga”, và Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan Grzegorz Schetyna cho rằng chính quân đội Ukraine đã giải phóng trại tập trung khét tiếng Auschwitz-Birkenau.

Nga đã chỉ trích rằng những lời phát biểu này đã xuyên tạc lịch sử, hạ thấp vai trò và sự hi sinh của người dân Nga trong Thế chiến 2.

Tại Nga và một số nước cựu Xô Viết khác, ngày 23/2 hàng năm được xem là Ngày chiến sỹ vệ quốc, và nhiều hoạt động thường niên được tổ chức nhằm ghi công những người đã và đang phục vụ trong quân đội.

Thoa Phạm

Theo RT