1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khai hỏa phòng không, bắn hạ tên lửa tập kích Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố đẩy lùi trận tập kích bằng tên lửa S-200 của Ukraine vào bán đảo Crimea trong đêm.

Nga khai hỏa phòng không, bắn hạ tên lửa tập kích Crimea - 1

Hệ thống phòng không của Nga ở Crimea (Ảnh: Sputnik).

"Trong đêm 19/8, chính quyền Kiev đã nỗ lực tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng tên lửa đất đối không S-200 được hoán cải thành vũ khí tấn công nhằm vào lãnh thổ Crimea", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

"Lực lượng phòng không Nga đã kịp thời phát hiện và đánh chặn (tên lửa Ukraine) trên không", Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời xác nhận không có thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất sau trận tập kích.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích bất thành vào cầu Crimea hôm 12/8. Moscow nói Kiev sử dụng tên lửa phòng không S-200 được hoán cải thành biến thể có khả năng tấn công mặt đất. 

Cũng trong ngày 12/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bán đảo Crimea bằng cách triển khai 20 máy bay không người lái (UAV).

S-200 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Liên Xô phát triển vào những năm 1960. Hệ thống được triển khai trong các nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hành chính, công nghiệp và quân sự quan trọng nhất trước các cuộc tấn công bằng đường không.

Mỗi tổ hợp S-200 được trang bị 6 bệ phóng và một radar điều khiển hỏa lực, có thể liên kết với các radar tầm xa khác. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 150-300km.

Nga sáp nhập Crimea năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Moscow sau đó đã xây dựng cầu Crimea, nối đất liền Nga với bán đảo Crimea.

Nga khai hỏa phòng không, bắn hạ tên lửa tập kích Crimea - 2

Bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine (Ảnh: NYT).

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra đầu năm ngoái, cầu Crimea và bán đảo Crimea liên tục trở thành mục tiêu bị tập kích bằng tên lửa và UAV.

Hôm 17/7, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích cầu Crimea bằng 2 xuồng không người lái khiến 2 người thiệt mạng và 1 nhịp cầu bị hư hại.

Kiev không công khai nhận trách nhiệm, song Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố Kiev sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh cầu Crimea "mang đến chiến tranh chứ không phải hòa bình", do vậy Kiev coi đây là một mục tiêu quân sự. Ông Zelensky khẳng định việc giành lại bán đảo Crimea sẽ là điều kiện then chốt để chấm dứt xung đột với Nga.

Nga nhiều lần gọi các vụ tấn công vào cầu Crimea và vào bán đảo Crimea nói chung là "hành động khủng bố". Moscow cảnh báo đáp trả cứng rắn những hành động này.

Một số nhà phân tích nhận định, trong cuộc phản công đang diễn ra, Kiev có thể đặt mục tiêu đẩy lùi được lực lượng Nga khỏi vùng Zaporizhia ở miền Nam, tiến công về thành phố Melitopol và cô lập Crimea.

Lực lượng không quân Ukraine hôm nay thông báo, Nga đã phóng 17 UAV trong đêm nhằm tấn công các khu vực miền bắc, miền trung và miền tây của Ukraine.

Theo lực lượng không quân Ukraine, 15 máy bay không người lái Shahed của Nga đã bị bắn hạ. Kiev nghi các UAV này do Iran sản xuất.

Trước đó, Nga cũng dồn dập tấn công các thành phố cảng của Ukraine sau khi tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Theo Tass