1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khai hỏa kho tên lửa, lên dây cót trận chiến khốc liệt mùa đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga dường như đã bắt đầu một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Ukraine sau nhiều tháng xây dựng kho dự trữ tên lửa.

Nga khai hỏa kho tên lửa, lên dây cót trận chiến khốc liệt mùa đông - 1

Lính Ukraine chuẩn bị hệ thống phòng không ở ngoại ô Kiev (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Anh hôm 10/12 cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga vào Ukraine hôm 7/12 "có thể là khởi đầu cho một chiến dịch phối hợp chặt chẽ hơn của Nga nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine".

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các tên lửa được phóng "nhiều khả năng là AS-23a KODIAK", tên lửa hành trình phóng từ trên không hàng đầu của Nga.

"Nga gần như chắc chắn đã dự trữ những tên lửa này để sử dụng trong chiến dịch mùa đông", Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, trong cuộc tấn công tuần trước, Nga đã sử dụng phi đội máy bay ném bom hạng nặng lần đầu tiên kể từ ngày 21/9 để tiến hành "một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Kiev và miền trung Ukraine".

Theo Bộ Quốc phòng Anh, máy bay ném bom Tu-95 BEAR H có thể đã xuất hiện và có thể đã phóng ít nhất 16 tên lửa hành trình từ Biển Caspian.

Đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh được đưa ra sau cảnh báo rằng, việc Nga giảm bớt các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình có lẽ là dấu hiệu của một kịch bản tồi tệ hơn sắp xảy ra.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh hồi tháng 10 cho biết, phi đội máy bay ném bom tầm xa của Nga không thực hiện bất cứ vụ tấn công tên lửa hành trình nào nhằm vào Ukraine suốt hơn 1 tháng.

"Đây là một trong những khoảng dừng lâu nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra", báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Nga từng sử dụng tên lửa hành trình cùng với máy bay không người lái để tập kích các hạ tầng quan trọng của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài hơn 1 năm qua.

Triển khai máy bay ném bom tầm xa để phóng tên lửa hành trình được coi là chiến thuật chính của Moscow trong các cuộc tấn công chính xác ngay cả khi Nga vẫn có thể sử dụng những phương pháp khác như sử dụng bệ phóng từ mặt đất, trên biển.

Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga cần có những khoảng ngừng để tích trữ, làm đầy trở lại kho tên lửa. "Nga chắc chắn cần giảm tần suất tập kích để khôi phục kho dự trữ tên lửa hành trình AS-23a KODIAK đang cạn kiệt", Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Cơ quan này cho rằng, Moscow cần tích trữ tên lửa hành trình cho chiến dịch tập kích diện rộng vào mùa đông nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Nga tự sản xuất tên lửa nên có thể bổ sung kho dự trữ theo thời gian.

Đó là chiến lược Nga đã áp dụng vào mùa đông năm ngoái. Các cuộc tập kích của Moscow khi đó đã phá hủy khoảng 60% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tuy nhiên, Ukraine không bị động trước các cuộc tấn công của Nga. Theo bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh, hầu hết tên lửa do Nga phóng dường như đã bị phòng không Ukraine đánh chặn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội Ukraine đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với năm ngoái để đối phó với mối đe dọa từ tên lửa Nga.

"Chúng tôi đang chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Năm nay chúng tôi sẽ không chỉ tự vệ mà còn đáp trả", ông nhấn mạnh.

Gần đây, một số nguồn tin cho hay, Ukraine đang đề nghị phương Tây cung cấp các loại tên lửa hành trình có tính năng và sức mạnh tương đương tên lửa Kalibr và Kh-101 của Nga.

Theo Business Insider