1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hứa giúp Philippines chế tạo vũ khí vô điều kiện, Manila “ngập ngừng” hồi đáp

(Dân trí) - Nga đã đề xuất sẽ giúp đỡ Philippines tự chế tạo vũ khí và chuyển giao công nghệ cho Manila vô điều kiện. Tuy nhiên, Philippines nói rằng: “Họ đã sẵn sàng, nhưng chúng tôi có thể chưa”.

Nga hứa giúp Philippines chế tạo vũ khí vô điều kiện, Manila “ngập ngừng” hồi đáp - 1

Tổng thống Nga Valdimir Putin và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: CGTN)

Theo SCMP, Đại sứ Nga tại Philippines Igor Khovaev tiết lộ rằng Moscow đề xuất sẽ giúp Manila sản xuất vũ khí hạng nhẹ tại quốc gia Đông Nam Á.

Cụ thể, Nga hứa rằng sẽ giúp Philippines sản xuất vũ khí cho cả nhu cầu sử dụng của Manila và xuất khẩu với công nghệ của Moscow.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Valdimir Putin và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte gặp nhau hồi đầu tháng này khi ông Duterte có chuyến thăm Moscow. Ngoài ra, quan hệ giữa Philippines và đồng minh truyền thống Mỹ cũng đang gặp phải một số vấn đề liên quan tới các quan ngại về nhân quyền xung quanh cuộc chiến chống ma túy do ông Duterte phát động năm 2016, theo SCMP.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác sản xuất các vũ khí hạng nhẹ của Nga tại Philippines. Người Philippines sẽ sản xuất vũ khí dựa trên công nghệ của Nga. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp công nghệ để giúp nước bạn phát triển nền quốc phòng”, ông Khovaev cho hay.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng lời đề xuất này không có bất cứ “điều kiện chính trị nào”.

“Nga không bao giờ dạy bảo ai về nhân quyền. Chúng tôi sẽ không bao giờ dùng hợp tác quốc phòng làm tiền đề để can thiệp vào vấn đề nội bộ của các quốc gia có chủ quyền”, ông Khovaev nhấn mạnh.

Mỹ năm 2016 đã dừng thương vụ bán 27.000 khẩu súng M4 cho lực lượng cảnh sát Philippines với mối quan ngại rằng các vũ khí này sẽ được dùng trong cuộc chiến ma túy gây tranh cãi đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở quốc gia Đông Nam Á.

Trong chuyến thăm của ông Duterte tới Nga, không có một sáng kiến mới nào về quốc phòng hay an ninh được công bố, nhưng ông Khovaev ngày 22/10 nói rằng kế hoạch của Bộ Quốc phòng Philippines mua 16 trực thăng Mi-17 từ Nga vẫn đang được bàn bạc và “kết quả sẽ tích cực”.

Philippines phản ứng “ngập ngừng”

Nga hứa giúp Philippines chế tạo vũ khí vô điều kiện, Manila “ngập ngừng” hồi đáp - 2

Philippines từng có kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga (Ảnh minh họa: AFP)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana không đưa ra bình luận về kế hoạch mua trực thăng quân sự. Tuy nhiên, trả lời báo chí địa phương, quan chức này đã nói về đề xuất hỗ trợ sản xuất vũ khí của Nga: “Họ đã sẵn sàng, nhưng chúng tôi có thể chưa”.

Ông cho biết, việc kết hợp cả súng trường Nga với Mỹ trong tác chiến có thể mang lại vấn đề hậu cần và vận tải vì vũ khí của 2 nước có đặc thù kỹ thuật khác nhau và đạn dược của Nga không tương thích với súng trường mà Manila hiện đang sở hữu. Chính vì vậy, quan chức Philippines nói rằng đề xuất trên dường như chưa “khả thi” với Manila vào lúc này.

Tuy nhiên, ông Lorenzana nói rằng Nga “được chào đón sản xuất các thiết bị quốc phòng khác như đồ bảo hộ quân sự”.

Tháng 12/2018, quan chức Philippines từng nói rằng thương vụ 16 trực thăng Nga có thể sẽ không thành và Manila tính mua 16 chiếc Black Hawk của Mỹ.

Ông Lorenzana khi đó nói rằng dù Mi-17 giá thành rẻ hơn, nhưng rất khó để thanh toán cho Nga vì lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nga là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Mỹ và xuất khẩu vũ khí tới Đông Nam Á chiếm 12% tổng số doanh thu Moscow thu về toàn cầu, gần gấp đôi so với tỷ lệ 10 năm trước.

Đức Hoàng

Theo SCMP