1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hé lộ quy hoạch 4 vùng sáp nhập từ Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga dự kiến sẽ lập khu tự do kinh tế chung giữa 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia với những cơ chế ưu đãi để hấp dẫn nhà đầu tư.

Nga hé lộ quy hoạch 4 vùng sáp nhập từ Ukraine - 1

Công nhân treo cờ Nga bên ngoài một tòa chung cư ở Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 27/9 (Ảnh: AP).

Theo RT, Bộ Phát triển Kinh tế Nga hôm 5/10 thông báo sẽ triển khai chương trình hỗ trợ ngân sách quốc gia cho 4 vùng ly khai Ukraine vừa chính thức sáp nhập vào Nga gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia. Cơ quan này nhận định, các vùng lãnh thổ trên có "tiềm năng công nghiệp và kinh tế rất lớn".

Thông cáo của Bộ Phát triển Kinh tế Nga đề cập đến kế hoạch thông qua một luật liên bang về việc thành lập một khu tự do kinh tế chung giữa 4 vùng sáp nhập với cơ chế ưu đãi dành cho nhà đầu tư. Chính sách ưu đãi ở đây sẽ tương tự như chính sách áp dụng với khu tự do kinh tế Sevastopol và Crimea - lãnh thổ sáp nhập vào Nga năm 2014.

Các điều khoản đặc biệt có thể gồm miễn thuế thu nhập liên bang trong 10 năm và nộp ngân sách khu vực không quá 13,5%.

"Việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga sẽ đảm bảo tăng các chỉ số toàn quốc về những ngành chính như công nghiệp kim loại (20%), ngành than (6%), sản xuất ngũ cốc (hơn 10%), hướng dương (hơn 20%)", Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Sergey Nazarov nói.

Theo ông Nazarov, tổng sản phẩm khu vực của các vùng này có thể lên tới 3.000 tỷ rúp (50 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới.

Donetsk, Lugansk ở miền Đông Ukraine và Kherson, Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 9 cho thấy đa số cử tri ủng hộ kế hoạch trở thành một phần của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/10 chính thức ký thành luật việc sáp nhập 4 vùng ly khai nói trên.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine