Nga hạ thấp cảnh báo của ông Trump, khẳng định Mỹ khó rời NATO
(Dân trí) - Nga đã hạ thấp mối đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc rút Mỹ khỏi NATO, cho rằng, Washington rất khó rời liên minh quân sự này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev (Ảnh: Reuters).
"Những lời công kích của Tổng thống Trump nhằm vào NATO chỉ là trò diễn kịch chính trị và sự xuất hiện của một EU quân sự hóa sẽ được coi là mối đe dọa lớn hơn đối với Moscow so với liên minh quân sự NATO truyền thống", ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố hôm 3/4.
Ông Medvedev đã nói rõ rằng về việc mong muốn "một NATO do Mỹ lãnh đạo hơn là một liên minh quân sự châu Âu mới dựa trên tư cách thành viên EU".
“Tất nhiên, cả ông Trump lẫn Mỹ sẽ không rút khỏi NATO. Không có lý do chính đáng nào cho việc đó, và Quốc hội sẽ không bao giờ cho phép điều đó”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh trên bài viết trên Telegram, theo hãng thông tấn nhà nước Tass.
Hôm 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo đang cân nhắc khả năng rút Mỹ khỏi NATO, đồng thời bày tỏ không hài lòng với mức độ ủng hộ của các đồng minh châu Âu đối với chiến dịch quân sự của Washington tại Iran.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Telegraph của Anh, Tổng thống Trump cho rằng các đồng minh châu Âu đã không hỗ trợ đầy đủ cho Mỹ trong các vấn đề an ninh gần đây, đặc biệt là chiến dịch quân sự liên quan đến Iran. Ông thậm chí gọi các nước châu Âu là "những kẻ hèn nhát" vì không giúp mở lại eo biển Hormuz.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại quan điểm lâu nay rằng nhiều quốc gia thành viên chưa chia sẻ gánh nặng quốc phòng một cách công bằng, dù phần lớn hiện đã đạt mức chi tiêu tối thiểu 2% GDP theo yêu cầu của NATO.
“NATO chưa bao giờ thuyết phục được tôi. Tôi luôn biết họ chỉ là hổ giấy, và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng biết điều đó", ông Trump nói.
Phản ứng trước những cảnh báo này của Tổng thống Trump, ông Medvedev cho rằng đây “chỉ là sự phô trương” của nhà lãnh đạo Mỹ nhưng cho rằng Mỹ có thể sẽ giảm sự hiện diện ở châu Âu.
Trên thực tế, Tổng thống Trump không thể đơn phương rút Mỹ khỏi NATO. Năm 2023, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật lưỡng đảng ngăn cản Tổng thống rút khỏi NATO mà không có sự chấp thuận của cơ quan này.
Dự luật này do Ngoại trưởng hiện tại của ông Trump, Marco Rubio, đồng bảo trợ. “Không Tổng thống Mỹ nào được phép rút khỏi NATO mà không có sự chấp thuận của Thượng viện", Thượng nghị sĩ Rubio khi đó đã đăng tải nội dung vấn đề. Nhưng giờ đây dường như ông đã thay đổi quan điểm.
“Chúng ta sẽ phải xem xét lại giá trị của liên minh này", Ngoại trưởng Rubio nói trên Fox News hồi đầu tuần này.





