1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga giao tranh cận chiến với Ukraine, siết vòng vây huyết mạch Donbass

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đang siết chặt vòng vây nhằm gây sức ép mạnh mẽ với lực lượng Ukraine ở các thị trấn trong vùng Donbass.

Nga giao tranh cận chiến với Ukraine, siết vòng vây huyết mạch Donbass - 1

Nga tăng cường giao tranh ở mặt trận Donbass, miền Đông Ukraine (Ảnh: Tass).

Theo các blogger thân Nga, lực lượng Nga đang giao tranh cận chiến trên từng con phố với quân đội Ukraine ở ngoại ô thành phố Selydove, miền Đông Ukraine khi lực lượng Moscow đang nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass.

Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga chủ yếu tấn công ở mặt trận Donbass với tốc tiến công nhanh nhất kể từ khi mở chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng vào năm 2022.

Trong những tuần qua, Nga đã bao vây các thành phố ở khu vực Donetsk, sau đó từ từ siết chặt vòng vây các khu vực này cho đến khi các đơn vị Ukraine buộc phải rút lui. Theo các blogger, lực lượng Nga cũng đang làm như vậy với thành phố Selydove, nơi có dân số trước chiến tranh hơn 20.000 người.

Theo Yuri Podolyaka, một blogger quân sự thân Nga gốc Ukraine, "giao tranh trên từng con phố đang diễn ra trong thành phố Selydove".

"Cuộc tấn công vào Selydove đã trở nên dữ dội hơn", Podolyaka đưa tin.

Các blogger thân Nga khác đã công bố video cho thấy các cuộc pháo kích dữ dội vào Selydove.

Trong một báo cáo vào tối 20/10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 41 cuộc tấn công của Nga xung quanh một số thành phố và làng mạc, bao gồm Selydove. Báo cáo của quân đội Ukraine xác nhận 4 trận chiến đang diễn ra trong khu vực này.

Blog chiến tranh Ukraine DeepState cho thấy Selydove hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Nga giao tranh cận chiến với Ukraine, siết vòng vây huyết mạch Donbass - 2

Bản đồ khu vực Donetsk và Lugansk (Ảnh: CSMonitor).

Theo hãng tin Reuters, Nga đang kiểm soát khoảng 80% Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) và đang tiến về phía tây dọc theo khoảng 100km trong số 1.200km tiền tuyến xung quanh các thị trấn chiến thuật quan trọng là Pokrovsk và Kurakhove.

Cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi đang bước vào giai đoạn mà các quan chức Nga cho là nguy hiểm nhất, khi các lực lượng Nga tiến quân và phương Tây cân nhắc về cách kết thúc xung đột.

Các lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, kiểm soát 98,5% khu vực Lugansk và 60% khu vực Donetsk. Số liệu này cho thấy Nga đã kiểm soát hầu hết Lugansk và đang tăng tốc ở Donetsk, trước khi đạt được mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donbass.

Theo giới quan sát, Nga đang sử dụng chiến thuật siết gọng kìm ở Donetsk. Lực lượng Moscow thường sử dụng hỏa lực áp đảo để thực hiện chiến thuật tiêu thổ, khép vòng vây từ các bên để mở đường cho bộ binh tấn công.

Cách đánh này đã giúp Nga giành được thêm nhiều khu vực ở Donetsk trong thời gian qua và giờ đây Nga đang áp dụng với Pokrovsk. Ở một số hướng tiến quân, Nga chỉ còn cách Pokrovsk vài km.

Nếu Pokrovsk thất thủ, Ukraine sẽ chịu thiệt hại kép khi vừa mất đi điểm hậu cần quan trọng cho mặt trận Donbass, vừa có nguy cơ mất mỏ than và hệ thống nhà máy có vai trò quan trọng với ngành luyện kim của nước này.

Trong thời gian qua, Nga tận dụng ưu thế về quân số và vũ khí liên tục gây sức ép lên Ukraine ở mặt trận Donbass. Miền Đông Ukraine là nơi tập trung của các cơ sở công nghiệp nặng hàng đầu đất nước và có nguồn trữ lượng khoáng sản lớn.

Theo Reuters