1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dường như đang tiến đến chiến thắng tại Ukraine

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Chuyên gia Daniel Hannan của Telegraph nhận định, cuộc phản công của Ukraine đã kết thúc trong thất bại. Giờ đây Nga mới là bên nắm thế chủ động, tấn công trên nhiều mặt trận.

Nga dường như đang tiến đến chiến thắng tại Ukraine - 1

Tổng thống Nga Putin cùng các tướng lĩnh quân đội Nga theo dõi một cuộc tập trận (Ảnh: Telegram).

Ukraine kiệt sức, chênh lệch ngày một rõ rệt 

Hãy nói về Ukraine. Trong khi sự chú ý của thế giới đang tập trung vào cuộc chiến giữa Israel và Hamas, những cơn chấn động dữ dội đã làm rung chuyển vùng đất đen trù phú đó. Cuộc phản công của Ukraine đã thất bại, hoặc theo cách nói của Tổng thống Volodymyr Zelensky, "không đạt được kết quả như mong muốn".

Khi những người Ukraine kiệt sức, rút lui khỏi các thành lũy và bãi mìn của Nga, thế chủ động đang nghiêng về phía Moscow. Nga đang tiến qua những tàn tích còn sót lại của nơi từng là Marinka, một thành phố ở Donetsk, có lẽ có tầm quan trọng về mặt tâm lý hơn là chiến lược. Tên lửa tiếp tục tấn công Kiev.

Đệ nhất phu nhân Ukraine, Olena Zelenska, đã lên BBC cảnh báo rằng đất nước của bà đang gặp "nguy hiểm chết người".

Theo RT, tại cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga hôm 19/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hơn 383.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và bị thương kể từ khi bắt đầu xung đột.

Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái, Ukraine đã mất 14.000 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, 553 máy bay chiến đấu và 259 trực thăng, 8.500 pháo dã chiến và hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cập nhật tổn thất của Ukraine trong chiến dịch phản công từ tháng 6.

"Kể từ ngày 4/6, 159.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng và bị thương, 121 máy bay chiến đấu, 23 trực thăng, 766 xe tăng, trong đó có 37 chiếc Leopard, 2.348 xe bọc thép thuộc các loại, trong đó 50 chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley, đã bị phá hủy. Rõ ràng, đây là lý do chúng ta không thấy xe tăng Abrams của Mỹ được chuyển giao (cho Ukraine) cách đây vài tháng trên chiến trường", ông Shoigu nói thêm.

Theo Bộ trưởng Shoigu, lực lượng lính đánh thuê "được tuyển mộ tích cực kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự hầu hết đã bị hạ gục".

"Hơn 5.800 lính đánh thuê đã thiệt mạng, trong đó có 1.427 người từ Ba Lan, 466 người từ Mỹ và 344 người từ Anh", ông Shoigu nói.

Ông cho biết thêm, trong 6 tháng qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1.062 quả đạn pháo phản lực, tên lửa chiến thuật và hành trình cũng như bom dẫn đường của NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng gấp bốn lần sản lượng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Rõ ràng, giờ đây đến lượt Ukraine phải chuyển sang phòng thủ chiến lược. Đích thân Tổng thống Zelensky đã ra mệnh lệnh đặc biệt này. Lực lượng Kiev tập trung vào việc đào hầm hào trên toàn mặt trận, cố gắng giữ lấy những gì họ có, giống như năm 1914 trong chiến tranh thế giới thứ nhất, một phòng tuyến kiên cố chạy dọc theo chiều dài mặt trận, từ đồng bằng Dnieper đến biên giới Nga. 

Chiến tranh thế giới thứ nhất cuối cùng đã kết thúc một phần vì quân Đồng minh có nhân lực lớn hơn, đặc biệt là sau khi Mỹ huy động toàn lực vào đầu năm 1918, để tung nhiều binh sĩ ra tiền tuyến hơn cả các cường quốc Trung tâm.

Lần này, lợi thế về nhân khẩu học thuộc về Nga, quốc gia có dân số gấp 3,5 lần Ukraine. Nga đã chuyển 1/3 sản lượng dân sự trước xung đột sang sản xuất vũ khí và đạn dược. Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng gấp bốn lần sản lượng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo Sputnik.

Giờ đây Nga vượt trội về máy bay không người lái hiện đại cùng nhiều vũ khí uy lực khác, đã mang lại cho bên phòng thủ những lợi thế đáng kể trong trận chiến. Nga đã vượt qua mùa đông mà không có bước đột phá nào của Ukraine.

Nga dường như đang tiến đến chiến thắng tại Ukraine - 2

Xe tăng thiết giáp sẽ khó hoạt động ở chiến trường Ukraine trong mùa đông (Ảnh: Telegram).

Từ thắng lợi phi thường đến tham vọng tan vỡ

Nhà phân tích Daniel Hannal của Telegraph cho biết: "Tôi là một trong những người mong đợi Ukraine sẽ đột phá để tiến tới Biển Azov, một động thái có thể đã kết thúc xung đột nhờ không gian đàm phán sẽ được mở ra.

Tôi đã nói chuyện không chỉ với người Ukraine mà còn với các nhà quan sát quân sự Anh có hiểu biết trực tiếp về chiến trường. Họ đã theo dõi những thắng lợi phi thường của Ukraine ở Kharkov và Kherson vào năm 2022, những kết quả tích cực đã thúc đẩy phương Tây cung cấp các loại vũ khí trang bị mà trước đây họ đã không gửi đi, do sợ chúng rơi vào tay đối phương để rồi bị khai thác các bí mật công nghệ và dẫn tới khả năng Nga tìm ra cách khắc chế".

Ukraine bây giờ đã có tên lửa tầm xa, khí tài rà phá bom mìn và xe tăng hiện đại. Đồng thời, cuộc nổi loạn bất thành của lực lượng Wagner do ông trùm Prigozhin lãnh đạo đã cho thấy nước Nga mềm yếu như thế nào đằng sau lớp vỏ cứng rắn của tiền tuyến.

Tuy nhiên, người Nga đã học được từ những sai lầm trước đó của họ. Trong khi Ukraine gấp rút huấn luyện quân nhân cách sử dụng vũ khí mới vào mùa xuân năm ngoái thì Nga đã rải vành đai mìn với chiều sâu hàng km, xây dựng công sự, đào hào và tích lũy máy bay không người lái.

Người đứng đầu Điện Kremlin muốn kiên trì thêm một thời gian nữa. Ngay cả khi ông Donald Trump chưa tái đắc cử - cựu tổng thống Mỹ không giấu giếm sự ngưỡng mộ của ông đối với Tổng thống Nga, thậm chí còn tuyên bố rằng ông tin tưởng Tổng thống Putin trước các cơ quan an ninh Mỹ - các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã quay lưng lại với xung đột. Tuần trước, họ đã chặn gói viện trợ trị giá hàng chục tỷ USD của Tổng thống Joe Biden cho Ukraine.

Mối quan tâm của họ được cho là liên quan đến tài chính, nhưng động cơ lớn hơn có thể là sự không thích đảng phái của ông Biden. Đối với phe MAGA (Make America Great Again - Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại) của cựu Tổng thống Trump, cũng có sự phẫn nộ kéo dài về vai trò "khách mời" mà Ukraine đóng trong cái gọi là "vở kịch" luận tội ông Trump.

Nga dường như đang tiến đến chiến thắng tại Ukraine

Không thể bỏ lỡ mùa xuân trong bước đi của ông Putin. Trong một thời gian dài, ông không đi ra ngoài biên giới nước Nga. Những chuyến công du nước ngoài mạo hiểm của ông là tới các quốc gia thuộc Liên Xô cũ và hai đồng minh thân thiện: Iran và Trung Quốc.

Tuy nhiên, mới đây, ông đã đến thăm hai quốc gia trung lập, UAE và Ả rập Xê út. Hình ảnh được phát đi khắp toàn cầu cho thấy chắc chắn rằng đó chính là "Putin thật, bằng xương bằng thịt", chứ không phải một người đóng thế.

Điều gì đã giúp ông Putin tự tin đi tới những nơi có mối liên hệ an ninh với phương Tây? Có thể đã đạt được một số thỏa thuận dự kiến? Có thể người Ả rập Xê út đã được "ai đó" yêu cầu tìm hiểu ông, một cách kín đáo, như một khúc dạo đầu có thể cho các cuộc đàm phán hòa bình? Đó là dấu hiệu Nga dường như đang tiến đến một chiến thắng ở Ukraine.

Nếu vậy, điều đó có nguy cơ gây ra thảm họa cho các nền dân chủ phương Tây. Bất kỳ thỏa thuận nào ủng hộ Nga sẽ báo hiệu cho phần còn lại của thế giới rằng NATO, với tất cả tài sản và vũ khí tập thể của mình, không thể thành công trong mục tiêu tối thiểu là giải cứu một quốc gia mà hai thành viên hùng mạnh nhất của khối là Mỹ và Anh đang ra sức bảo vệ.

Nếu Nga cuối cùng cũng thành công thì không chỉ Ukraine mà cả phương Tây sẽ thua cuộc. Nước Nga của ông Putin đang tiến gần đến một chiến thắng, nền tảng của châu Âu đang lung lay, chuyên gia Daniel Hannal nhận định.

Theo Telegraph, Sputnik, RT