Nga đưa thêm quân tới điểm nóng, tiến công mạnh ở trận địa Donbass
(Dân trí) - Ukraine cho biết Nga tăng cường lực lượng ở các thành phố miền Đông, đồng thời phá hủy mọi thứ mà Kiev có thể sử dụng để củng cố trận địa.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí gần Bakhmut (Ảnh: AFP).
"Ngày thứ 369 của chiến dịch quân sự quy mô lớn của Nga vẫn tiếp tục. Những nỗ lực chính tập trung vào các chiến dịch tấn công trên các mặt trận Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk, đồng thời tăng số lượng quân nhân. Theo thông tin có được, có tới 200 lính nghĩa vụ từ tỉnh Rostov (Nga) đã được chuyển đến vùng lãnh thổ bị kiểm soát tạm thời ở tỉnh Lugansk (miền Đông Ukraine)", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo hôm 27/2.
Quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 27/2, lực lượng Nga đã thực hiện 8 cuộc tấn công bằng tên lửa và 28 cuộc không kích, trong đó có 12 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 và cũng đã thực hiện hơn 55 cuộc tấn công từ các hệ thống pháo phản lực phóng loạt.
Theo thông báo của quân đội Ukraine, lực lượng không quân nước này đã tiến hành 4 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung binh lính và thiết bị quân sự của Nga. Ngoài ra, các binh sĩ Ukraine đã phá hủy 9 trong số 12 UAV của đối phương. Lực lượng tên lửa và các đơn vị pháo binh của Ukraine đã tấn công các mục tiêu của Nga.

Mặt trận miền Đông Ukraine (Ảnh: BBC).
Trong bài phát biểu vào tối 27/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy mọi thứ mà quân đội Ukraine có thể sử dụng để củng cố và bảo vệ các vị trí của họ trên mặt trận Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.
"Tôi thường xuyên liên lạc với các chỉ huy của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến tình hình ở phía đông, bao gồm tỉnh Donetsk. Tình hình ngày càng khó khăn trên mặt trận Bakhmut. Lực lượng của đối phương không ngừng phá hủy bất cứ thứ gì có thể được sử dụng để bảo vệ các vị trí của chúng tôi, giành chỗ đứng và đảm bảo phòng thủ. Những chiến binh bảo vệ mặt trận Bakhmut của chúng tôi là những người hùng thực sự", ông Zelensky nhấn mạnh.
Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Tass hôm 27/2, ông Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho biết toàn bộ các tuyến đường tiếp viện của Ukraine cho Bakhmut đã bị quân đội Nga phong tỏa. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng chặn đứng tuyến hàng hóa viện trợ cho pháo đài ở miền Đông Ukraine.
"Bakhmut đã bị phong tỏa. Lực lượng của chúng tôi đã phong tỏa mọi ngả đường dẫn tới thành phố này. Việc tiếp viện cho các đơn vị phòng thủ Ukraine đã bị chặn đứng. Kế hoạch chuyển quân và thay thế lực lượng phòng thủ của Ukraine đang không thể thực hiện được", ông Gagin tuyên bố.
Trong những tuần gần đây, quân đội Nga cùng tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner liên tục tuyên bố kiểm soát các khu vực gần chảo lửa Bakhmut. Trong tuần qua, nhà lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết các binh sĩ thuộc lực lượng này đã kiểm soát 2 ngôi làng nằm cách Bakhmut chỉ khoảng 5km, từ đó khép chặt vòng vây pháo đài của Ukraine tại Donbass.
Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng điều động nhiều binh sĩ và vũ khí hạng nặng tới chi viện cho mặt trận Bakhmut. Nhà chức trách thân Nga trong khu vực khẳng định lực lượng phòng thủ của Ukraine tại Bakhmut hiện lên tới 10.000 quân.