1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa các hệ thống tên lửa tới Syria

(Dân trí) - Nga đã đưa các hệ thống tên lửa tới Syria để bảo vệ lực lượng quân sự của nước này, Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev ngày 5/11 cho biết.

 


Các máy bay của Không quân Nga hoạt động tại Syria (Ảnh: RIA)

Các máy bay của Không quân Nga hoạt động tại Syria (Ảnh: RIA)

Thượng tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh Không quân Nga, cho biết với tờ Komsomolskaya Pravda rằng các máy bay chiến đấu có thể bị không tặc tại các quốc gia láng giềng của Syria và có thể bị sử dụng để tấn công không quân Nga.

“Chúng tôi phải xem xét tất cả các mối đe dọa tiềm tàng. Chúng tôi không chỉ đưa tới Syria các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và trực thăng, mà còn cả các hệ thống tên lửa. Chúng tôi phải sẵn sàng”, ông Bondarev nói.

Theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Nga đã triển khai khoảng 50 máy bay chiến đấu và trực thăng cho chiến dịch không kích các mục tiêu của nhóm phiến quân IS tại Syria, bắt đầu hôm 30/9.

Chiến dịch không kích của Nga hiện có sự tham gia của các máy bay ném bom Su-34 và Su-24M, máy bay tấn công Su-25, máy bay chiến đấu Su-30SM, cùng với các phi đội trực thăng Mi-8 và Mi-24. Ngoài ra, Hải quân Nga cũng tiến hành các hoạt động hỗ trợ cho chiến dịch này.

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Andrei Kartapolov ngày 3/11 cho biết, chiến dịch không kích của Không quân nước này đã phá hủy 2.084 mục tiêu của nhóm phiến quân IS tại Syria.

Máy bay Nga vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ để tránh tên lửa

Báo chí Nga đưa tin, cũng trong cuộc phỏng vấn với tờ Komsomolskaya Pravda, Tướng Bondarev cho biết một máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã buộc phải vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10 để tránh một hệ thống phòng không.

“Máy bay của chúng tôi khi đó đã hoàn thành một sứ mệnh chiến đấu ở miền bắc Syria. Trời rất nhiều mây. Khi máy bay của chúng tôi bắt đầu bay dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ thì hệ thống trên khoang cho thấy một dạng hệ thống phòng không nào đó đang cố gắng nhắm vào máy bay”, người đứng đầu Không quân Nga nói.

“Phi công đã buộc phải thực hiện một hành động tránh tên lửa trong chỉ vài giây, và đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong chốc lát. Chúng tôi đã thành thật thừa nhận điều này”, ông Bondarev nói thêm.

Vào ngày 3/10, một máy bay chiến đấu đa năng Su-30 Flanker của Nga đã vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong vài giây tại tỉnh Hatay gần Syria. Máy bay đã rời không phận Thổ Nhĩ Kỳ sau Ankara điều 2 chiến đấu cơ F-16 chắn máy bay lạ.

Vụ việc đã gây tranh cãi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ và NATO cũng lên tiếng chỉ trích Moscow vì vụ vi phạm không phận.

Sau sự cố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cơ quan này đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tránh các vụ vi phạm tương tự.

 

An Bình