Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Nga dồn dập tấn công quy mô lớn vào Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn quy mô lớn vào Ukraine những ngày gần đây trong bối cảnh các cuộc đàm phán không có nhiều tiến triển.

Nga dồn dập tấn công quy mô lớn vào Ukraine - 1

Hỏa hoạn ở Kharkov sau vụ tấn công của Nga đêm 25/5, rạng sáng 26/5 (Ảnh: Kyiv Independent).

Không quân Ukraine cho hay, đêm 25/5, rạng sáng 26/5, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp khác vào Ukraine. Lần này, lực lượng Nga đã phóng tổng cộng 364 tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Cụ thể, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga xuất kích từ căn cứ ở Saratov đã phóng 9 tên lửa hành trình Kh-101.

Nga cũng phóng 355 UAV từ các thành phố Bryansk, Millerovo, Kursk, Oryol, Shatalovo và Primorsko-Akhtarsk của Nga, cũng như Mũi Chauda ở bán đảo Crimea.

Cuộc tấn công nhằm vào các tỉnh, thành phố khác nhau của Ukraine, trong đó có Kiev, Kharkov, Odessa.

Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 9 tên lửa hành trình và phá hủy hoặc gây nhiễu 288 UAV.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn lần thứ 3 của Nga nhằm vào Ukraine trong 3 đêm liên tiếp, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Nếu chỉ xét về số lượng UAV, đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra đầu năm 2022.

Trước đó, đêm 23/5, rạng sáng 24/5, Nga đã phóng 14 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 250 máy bay không người lái về phía Ukraine. Ukraine tuyên bố, họ đã bắn hạ 6 tên lửa đạn đạo và 128 máy bay không người lái của Nga.

Tuy nhiên, tập đoàn chế tạo Rostec của Nga khẳng định quân đội Ukraine hiện không có khả năng đánh chặn tên lửa Iskander của Nga.

"Đối phương (Ukraine) không thể đẩy lùi các cuộc tấn công của Iskander", Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga ngày 26/5 bình luận.

Rostec giải thích: "Tên lửa đạn đạo bay theo một quỹ đạo phức tạp và không thể đoán trước với tốc độ cực lớn. Quá tải trong quá trình cơ động vượt xa quá tải mà hầu hết các tên lửa phòng không do NATO sản xuất có thể chịu được. Do đó, quân đội Ukraine không có khả năng bắn hạ Iskander".

Tập đoàn này nói thêm, quân đội Ukraine "chỉ có thể quan sát đường bay của tên lửa Iskander và nhận ra sự phá hủy không thể tránh khỏi của các mục tiêu rơi vào tầm ngắm".

Hệ thống tên lửa chiến trường Iskander-M được thiết kế để tấn công các mục tiêu cỡ nhỏ và mục tiêu tĩnh của đối phương trong phạm vi lên tới 500km, gồm bệ phóng tên lửa, hệ thống tên lửa phóng loạt, pháo tầm xa, máy bay và trực thăng tại sân bay, sở chỉ huy và thông tin liên lạc, trung tâm cũng như điểm tập trung nhân lực.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, tên lửa này rất khó đánh chặn và khi đã tấn công là hiếm khi bắn trượt mục tiêu.

Các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga được cho là nhằm đáp trả việc Ukraine gần đây cũng liên tục tập kích quy mô lớn bằng UAV vào Moscow và các vùng biên giới Nga khiến hoạt động hàng không dân sự bị gián đoạn

Trong khi đó, đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev vẫn chưa đạt được đột phá bất chấp nỗ lực trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine