1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đình chỉ hoàn toàn tham gia CFE ở châu Âu

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga thông báo bắt đầu từ ngày hôm nay 11/3, Mátxcơva sẽ đình chỉ việc tham gia nhóm tham vấn chung về Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (gọi tắt là CFE).

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Mátxcơva đã quyết định đình chỉ việc tham dự các cuộc họp của Nhóm tham vấn chung từ ngày 11/3, qua đó hoàn tất việc ngừng tham gia hiệp ước CFE đã được Nga tuyên bố hồi năm 2007.  

(Ảnh minh họa:
(Ảnh minh họa: Tass)

Trong khi đó, Ông Anton Mazur, Trưởng phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Vienna (Áo) về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, thông báo: “Trong nhiều năm, Nga đã cố gắng hết sức để duy trì cơ chế kiểm soát vũ khí và là quốc gia nêu sáng kiến về việc thảo luận quá trình áp dụng CFE tại các nước, cũng như là quốc gia phê chuẩn Hiệp định về thông qua CFE".

"Tuy nhiên, kể từ năm 2011, đối thoại với NATO về tương lai của các cơ chế kiểm soát đã không còn được tiến hành tại Nhóm than vấn chung. Chưa kể đây Nhóm tham vấn đang trở thành diễn đàn bị các nước phương Tây kêu gọi Nga quay lại với CFE cũ mà Mátxcơva cho rằng không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay", ông Mazur khẳng định.

Với những lý do nêu trên, xem xét cả các lợi ích về chính trị, kinh tế, tài chính, Nga quyết định không tham gia vào các cuộc họp của nhóm tham vẫn nữa. Belarus sẽ thay mặt Nga với tư cách đại diện trong nhóm này. Tuy nhiên, Mátxcơva khẳng định vẫn để ngỏ khả năng “tiếp tục đối thoại về kiểm soát vũ khí thông thường tại châu Âu nếu các đối tác trở nên sẵn sàng”.

Hiệp ước CFE được ký kết giữa hai khối liên minh chính trị quân sự là khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và khối Hiệp ước Warsaw trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Theo hiệp ước này, các bên tham gia ký kết CFE phải cắt giảm 2 lần số xe tăng, trọng pháo, máy bay chiến đấu, trực thăng và các thứ vũ khí hạng nặng khác của lục quân.

Tuy  nhiên, theo quy định của CFE hồi năm 1999, Nga đã từng phải nhượng bộ lớn khi cắt giảm hơn 20.000 vũ khí và thiết bị quân sự. Việc rút khỏi CFE sẽ giúp Mátxcơva tăng cường khả năng phòng thủ, trong bối cảnh mối quan hệ Mátxcơva và phương Tây đang trở nên căng thẳng liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine. 

Ngọc Anh
Theo Tass