1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều tàu chiến mang tên lửa, sẵn sàng trực chiến ở Biển Đen

Thành Đạt

(Dân trí) - Hạm đội Biển Đen của Nga đang gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với các thành phố của Ukraine khi Moscow tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng vào mùa đông.

Nga điều tàu chiến mang tên lửa, sẵn sàng trực chiến ở Biển Đen - 1

Tàu chiến Nga ở Biển Đen (Ảnh: Reuters).

Natalia Humenyuk, người đứng đầu Trung tâm báo chí điều phối chung của Lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine, ngày 28/12 cho biết Nga đã triển khai 3 tàu có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr tầm xa, một trong những vũ khí tiên tiến nhất của Moscow được sử dụng để bắn phá các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, tới Biển Đen trong những ngày gần đây.

Bà Humenyuk cho biết hai tàu ngầm và tàu khu trục Đô đốc Makarov là 3 tàu được Nga triển khai, có khả năng mang theo 16 tên lửa Kalibr.

"Đây là một tín hiệu rất mạnh mẽ cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng từ các vụ tấn công tên lửa theo hướng này", bà Humenyuk nói thêm.

Theo quan chức Ukraine, tên lửa Kalibr là "vũ khí có độ chính xác cao" được quân đội Nga "thường xuyên" sử dụng để tấn công các mục tiêu có mức độ ưu tiên cao.

"Đối phương đang làm leo thang tình hình ở Biển Đen", bà Humenyuk nhấn mạnh.

Các tàu có khả năng mang tên lửa Kalibr xuất phát từ Biển Đen đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực tấn công chiến lược của Nga trong suốt cuộc chiến với Ukraine.

Nga đang tăng cường tấn công các thành phố cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trong nỗ lực buộc Kiev phải rút lui.

Vào rạng sáng 29/12, Nga đã tiến hành một trong những cuộc không kích dữ dội nhất vào Ukraine kể từ đầu cuộc chiến, khi phóng 158 tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu gồm cơ sở hạ tầng, cơ sở công nghiệp và cơ sở quân sự trên khắp Ukraine. Giới chức Ukraine xác nhận ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương trong vụ không kích mới nhất của Nga.

Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 87 tên lửa hành trình và 27 máy bay không người lái của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận đây là "cuộc không kích lớn nhất trong cuộc chiến" và có sự tham gia của 18 máy bay ném bom chiến lược.

Kiev cho biết không có tên lửa Kalibr nào được sử dụng trong cuộc không kích mới nhất của Nga, nhưng các vụ phóng tên lửa hành trình từ Biển Đen được cho là sẽ diễn ra trong những tuần và tháng tới.

Nga điều tàu chiến mang tên lửa, sẵn sàng trực chiến ở Biển Đen - 2

Vị trí Biển Đen (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Biển Đen là một điểm nóng trong cuộc chiến tại Ukraine. Tuần này, Ukraine tuyên bố phá hủy tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga trong khi tàu này đang neo đậu tại cảng Feodosia ở Crimea.

Trang tin nguồn mở Oryx ước tính 13 tàu Nga bị phá hủy và 7 tàu bị hư hại kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2/2022. Trong số đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva, từng là soái hạm của Hạm đội Biển Đen cho đến khi bị tên lửa chống hạm Ukraine đánh chìm vào tháng 4/2022.

Trung tướng Ben Hodges, cựu chỉ huy của quân đội Mỹ ở châu Âu, cho rằng Ukraine đang nỗ lực đẩy Hạm đội Biển Đen của Nga ra khỏi Crimea.

"Tôi nghĩ những nỗ lực đẩy Hạm đội Biển Đen ra khỏi Crimea và ra khỏi phía tây Biển Đen là phần thành công nhất trong chiến dịch phản công (của Ukraine)", tướng Hodges nói, đề cập đến chiến dịch phản công của Ukraine từ tháng 6 nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Ông Hodges kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí tầm xa chính xác hơn.

"Nếu Ukraine có đủ vũ khí tấn công chính xác tầm xa, mọi tàu, cơ sở cảng, sân bay và trung tâm hậu cần của Nga ở Crimea đều có thể bị tấn công, và Crimea, địa bàn quyết định của cuộc xung đột này, sẽ không thể trở thành cơ sở cho Hải quân Nga, Không quân Nga và Lục quân Nga", tướng Hodges nhận định.

"Ukraine đã chứng minh nỗ lực này bằng cuộc tấn công vào Sevastopol chỉ bằng 3 tên lửa Storm Shadows, và bây giờ là cuộc tấn công vào Feodosia. Hãy tưởng tượng xem họ (Ukraine) có thể đạt được kết quả gì nếu họ có thêm 50 tên lửa ATACMS tầm bắn 300km do Mỹ cung cấp hoặc TAURUS tầm bắn 500km do Đức cung cấp", ông Hodges nói thêm.

Theo Newsweek