1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cung cấp thiết bị huấn luyện S-400 cho Ấn Độ

Cẩm Hà

(Dân trí) - Bất chấp xung đột Nga-Ukraine, nguồn cung cấp quốc phòng từ Moscow cho Ấn Độ vẫn tiếp tục.

Nga cung cấp thiết bị huấn luyện S-400 cho Ấn Độ - 1

Hệ thống tên lửa S-400 Triumf (Ảnh: Tass).

Ngày 15/4, truyền thông địa phương đưa tin, Ấn Độ đã nhận được các thiết bị quốc phòng cho đội huấn luyện của hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tiên tiến S-400 Triumf do Nga sản xuất, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Vào tháng 12 năm ngoái, Ấn Độ thông báo Nga bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng thủ tầm xa S-400 cho nước này.

Hãng thông tấn địa phương ANI đưa tin, Ấn Độ đã nhận được các thiết bị mô phỏng và các thiết bị khác từ Moscow.

Theo nguồn tin, bất chấp xung đột đang diễn ra ở Ukraine, "nguồn cung cấp quốc phòng từ Moscow vẫn đang tiếp tục". Thiết bị mới nhất Ấn Độ nhận được từ Nga bao gồm "động cơ máy bay chiến đấu được đại tu và phụ tùng cho một phi đội máy bay".

"Lô thiết bị không bao gồm tên lửa hoặc bệ phóng", ANI dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết, đồng thời tiết lộ thêm, Ấn Độ cũng đã nhận được các thiết bị cuối cùng cho hệ thống S-400 từ Nga.

Ấn Độ là một đồng minh lâu năm của Nga. Tuy nhiên, gần đây mối quan hệ giữa New Delhi và Washington ngày càng chặt chẽ. Khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine hồi tháng 2, Ấn Độ đã kêu gọi một giải pháp hòa bình, nhưng không công khai chỉ trích Moscow.

Năm 2018, Ấn Độ và Nga đã ký hợp đồng trị giá 5,5 tỷ USD cho hệ thống S-400. Điều này khiến Ấn Độ đối mặt nguy cơ bị Mỹ trừng phạt.

Từ lâu, Mỹ đã cố gắng ngăn cản các nước mua thiết bị quân sự từ Nga, và cảnh báo họ bằng các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo của Washington, New Delhi vẫn tiếp tục các thương vụ mua bán, với lý lẽ rằng họ có mối quan hệ chiến lược với cả Nga và Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia khác cũng mua S-400, đã bác bỏ cảnh báo trừng phạt của Mỹ và nói rằng tên lửa là vấn đề an ninh quốc gia.

Theo báo cáo của giới truyền thông, điều phối viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden về chính sách trừng phạt James O'Brien nói với các nhà lập pháp tại Hạ viện vào tuần trước rằng Mỹ không muốn Ấn Độ mua hệ thống S-400 từ Nga.

Ông cũng nhấn mạnh, Washington phải nghiên cứu kỹ các tình huống địa chiến lược quan trọng phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của Tổng thống Biden để xem xét việc miễn CAATSA cho Ấn Độ.

Theo AA