1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga công bố thiệt hại khi Ukraine kiểm soát 1.300km2 lãnh thổ

Thành Đạt

(Dân trí) - Giới chức Nga cho biết thiệt hại kinh tế từ cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk ước tính lên tới gần 1 tỷ USD.

Nga công bố thiệt hại khi Ukraine kiểm soát 1.300km2 lãnh thổ - 1

Hỏa hoạn tại khu nhà ở Kursk sau các cuộc tấn công (Ảnh: Reuters).

"Việc áp đặt chế độ khẩn cấp liên bang và chế độ chống khủng bố trong khu vực đã có tác động đáng kể đến nền kinh tế của khu vực", Thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov tuyên bố trong một cuộc họp với các quan chức cấp cao tại Bộ Nông nghiệp Nga hôm 11/9.

Ông Smirnov cho biết "thiệt hại ước tính lên tới hàng chục tỷ rúp và tiếp tục tăng lên". Báo cáo công khai của quan chức vùng Kursk đã đưa ra ước tính thiệt hại sơ bộ là 85 tỷ rúp (932 triệu USD).

Kursk là khu vực sản xuất ngũ cốc lớn ở Nga, đóng góp 4% vào tổng sản lượng thu hoạch ngũ cốc năm 2023. Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.

Theo số liệu của thống đốc Kursk, hơn 300.000 tấn ngũ cốc vẫn còn trong các nhà kho ở các vùng lãnh thổ hiện do lực lượng Ukraine kiểm soát. Ông Smirnov cũng báo cáo về thiệt hại đáng kể về gia súc, với hơn 350.000 con lợn và gia súc chết.

Ngày 6/8, hàng trăm binh sĩ Ukraine cùng xe bọc thép đã đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Đó là một sự thay đổi đáng chú ý trong chiến thuật của Ukraine sau hơn 2 năm xung đột và đánh dấu lần đầu tiên quân đội nước ngoài tiến vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến hai.

Sau hơn 1 tháng giao tranh, Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư trên diện tích khoảng 1.300km2 lãnh thổ Nga. Kiev cũng tuyên bố bắt gần 600 tù binh Nga.

Kể từ khi cuộc đột kích vào vùng Kursk xảy ra, 150.000 người đã phải sơ tán. Quân đội Nga cũng rút bớt quân từ chiến trường Ukraine về để tăng cường phòng thủ cho Kursk.

Nga thông báo triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt tại 3 vùng biên giới Belgorod, Bryansk và Kursk trước nguy cơ một cuộc đột kích lan rộng của Ukraine.

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cũng áp dụng các biện pháp chống khủng bố ở Kursk, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine.

Theo các biện pháp chống khủng bố, chính phủ Nga có thể di dời người dân đến khu vực an toàn, kiểm soát liên lạc qua điện thoại, hạn chế liên lạc, trưng dụng phương tiện và đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là một nỗ lực nhằm đưa chiến tranh đến lãnh thổ Nga, buộc Tổng thống Vladimir Putin phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy lân cận ở Ukraine.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến, chủ yếu ở miền Đông Ukraine.

Quân đội Nga vẫn tiếp tục nỗ lực đẩy quân đội Ukraine ra khỏi biên giới. Theo thống kê của Nga, Ukraine tổn thất hơn 12.200 quân và hàng loạt thiết bị quân sự trong chiến dịch Kursk.

Theo Reuters