1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga công bố danh tính nghi phạm vụ kích nổ đường tàu

Minh Phương

(Dân trí) - Nghi phạm vụ phá hoại đường tàu của Nga ngày Ryazan hồi tháng trước được xác định là một công dân Italy gốc Nga do Ukraine thuê và được đào tạo ở Latvia.

Nga công bố danh tính nghi phạm vụ kích nổ đường tàu - 1

Một đoàn tàu chở hàng của Nga (Ảnh minh họa: Getty).

RT đưa tin, các cơ quan lập pháp của Nga ngày 1/12 đã bắt giữ nghi phạm vụ phá hoại đường tàu.

Nghi phạm được xác định là một nam công dân Italy gốc vùng Ryazan, Nga. Người đàn ông này bị cáo buộc đã gài thiết bị nổ vào đường tàu khiến 19 toa tàu chở hàng hóa bị trật đường ray hôm 11/11 ở Ryazan, cách Moscow khoảng 200km về phía đông nam. Giới chức trách Nga gọi đây là một hành động khủng bố.

Trả lời thẩm vấn sau khi bị bắt, người đàn ông 35 tuổi này khai rằng anh ta được Cơ quan Tình báo Ukraine (GUR) chiêu mộ từ tháng 2 năm nay và được đào tạo để thực hiện các vụ phá hoại tại ở Latvia dưới sự bảo trợ của các cơ quan đặc biệt. Đến tháng 3 năm nay, anh ta trở lại Ryazan.

Trong quá trình khám xét, các đặc vụ Nga đã thu giữ bằng chứng từ người đàn ông gồm các bộ phận chế tạo bom cũng như các thiết bị điện tử.

Cơ Quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay cũng cáo buộc nghi phạm có liên quan đến các vụ tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một căn cứ quân sự Dyagilevo của Nga ở vùng Ryazan hồi tháng 7. Vụ tập kích khi đó không gây thiệt hại về người và vật chất.

 Các cơ quan của Nga tiếp tục điều tra xem liệu nhân vật này có liên quan đến những phi vụ khác hay không.

Trong một diễn biến liên quan, báo Kommersant hôm nay đưa tin, các nhà điều tra Nga kết luận, một đoàn tàu bốc cháy trong hầm đường sắt Severomuysky ở vùng Buryatia, Siberia là do "hành động khủng bố" của một nhóm người chưa xác định.

Theo điều tra ban đầu, thiết bị nổ đã được gài bên dưới đoàn tàu chở hàng. Vụ việc khiến hoạt động đường sắt tạm thời bị gián đoạn, nhưng không có thương vong.

Một số nguồn tin nói rằng Ukraine có liên quan đến vụ việc, song Kiev chưa đưa ra bình luận.

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine