1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể triển khai tên lửa đối phó lá chắn của Mỹ ở Hàn Quốc

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự quan ngại về thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn Quốc liên quan đến việc đặt lá chắn tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc.


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Nga cho rằng, việc triển khai THAAD sẽ ảnh hưởng đến an ninh khu vực và toàn cầu. Trong một bình luận phát đi hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Các hành động như vậy chủ yếu tác động tiêu cực đến ổn định chiến lược toàn cầu. Nó cũng có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, tạo ra các thách thức mới trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp ở bán đảo Triều Tiên trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn RIA Novosti, Chủ tịch Họ viện các vấn đề địa chính trị, Thượng tướng Leonid Ivashov cho rằng, để đáp lại, Nga có thể sẽ triển khai hệ thống tên lửa tấn công bổ sung ở phía Đông, trong đó có quần đảo Kuril.

Theo ông, ngoài các hệ thống tên lửa mặt đất, Nga có thể lắp đặt các tên lửa Kalibr trên các tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương. Nga từng sử dụng tên lửa này để tấn công các mục tiêu khủng bố trên đất liền ở Syria từ Địa Trung Hải.

Những bình luận trên được đưa ra ngay sau khi Hàn Quốc ngày 8/7 cho biết nước này đã đưa ra quyết định cuối cùng với Mỹ về việc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhằm ngăn chặn mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Tuyên bố cho biết thêm rằng, một nhóm hoạt động chung Mỹ-Hàn đang chuẩn bị quyết định địa điểm thích hợp nhất để đặt THAAD và hệ thống sẽ sớm được triển khai.

THAAD, do tập Lockheed Martin phát triển, được thiết kế nhằm đánh chặn và phá hủy các tên lửa đạn đạo ở bên trong hay ngay bên ngoài khí quyển trong giai đoạn cuối của hành trình bay. Cho tới nay, hệ thống đã chứng tỏ sự hiệu quả đối với các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.

Mặc dù Mỹ và Hàn Quốc khẳng định việc triển khai THAAD là nhằm bảo vệ nước này trước mối đe dọa từ Triều Tiên nhưng Trung Quốc vẫn lên tiếng phản đối kế hoạch này vì cho rằng THAAD đe dọa tới lợi ích an ninh của Bắc Kinh và radar của hệ thống này có tầm phủ sóng tới cả lãnh thổ của Trung Quốc.

Minh Phương

Tổng hợp