1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga “chào hàng” dàn vũ khí uy lực tại triển lãm quân sự

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga đã trưng bày hàng loạt mẫu vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại để khách tham quan chiêm ngưỡng tại triển lãm kỹ thuật quân sự quốc tế năm nay.

Một khách tham quan cầm thử một khẩu súng trường tại triển lãm kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2018 được tổ chức từ ngày 21-26/8 tại vùng Moscow, Nga.
Một khách tham quan cầm thử một khẩu súng trường tại triển lãm kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2018 được tổ chức từ ngày 21-26/8 tại vùng Moscow, Nga.

Tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Solntsepek của Nga khai hỏa tại triển lãm quân sự.
Tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A Solntsepek của Nga khai hỏa tại triển lãm quân sự.

Xe tăng T-80U của Nga khoe sức mạnh tại ARMY-2018.
Xe tăng T-80U của Nga khoe sức mạnh tại ARMY-2018.

Một khẩu súng trường báng gập AK-308 được trưng bày tại triển lãm quân sự ở Nga.
Một khẩu súng trường báng gập AK-308 được trưng bày tại triển lãm quân sự ở Nga.

Pháo tự hành MSTA-S của Nga phô diễn uy lực tại triển lãm quân sự.
Pháo tự hành MSTA-S của Nga phô diễn uy lực tại triển lãm quân sự.

Cận cảnh tổ hợp TOS-1A Solntsepek của quân đội Nga.
Cận cảnh tổ hợp TOS-1A Solntsepek của quân đội Nga.

ARMY-2018 là dịp Nga giới thiệu nhiều loại khí tài quân sự hàng đầu tới khách tham quan, trong đó có nhiều đối tác nước ngoài.
ARMY-2018 là dịp Nga giới thiệu nhiều loại khí tài quân sự hàng đầu tới khách tham quan, trong đó có nhiều đối tác nước ngoài.

Kíp điều khiển xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga.
Kíp điều khiển xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga.

Xe chiến đấu bộ binh Armata T-15 của Nga được trưng bày tại triển lãm quân sự.
Xe chiến đấu bộ binh Armata T-15 của Nga được trưng bày tại triển lãm quân sự.

Màn khai hỏa của pháo phản lực bắn loạt Tornado-G Nga.
Màn khai hỏa của pháo phản lực bắn loạt Tornado-G Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (thứ 3 từ trái sang hàng trên) và các quan chức cấp cao của Nga trực tiếp tham quan các khí tài tại triển lãm quân sự.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (thứ 3 từ trái sang hàng trên) và các quan chức cấp cao của Nga trực tiếp tham quan các khí tài tại triển lãm quân sự.

Các binh sĩ đứng trên các phương tiện bọc thép của Nga.
Các binh sĩ đứng trên các phương tiện bọc thép của Nga.

Tổ hợp pháo phòng không 2K22 Tunguska của Nga tham gia triển lãm ARMY-2018.
Tổ hợp pháo phòng không 2K22 Tunguska của Nga tham gia triển lãm ARMY-2018.

Khách tham quan có cơ hội được trực tiếp quan sát và cầm trên tay các vũ khí của Nga.
Khách tham quan có cơ hội được trực tiếp quan sát và cầm trên tay các vũ khí của Nga.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters