1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc tàu khu trục Mỹ “áp sát nguy hiểm” ở Địa Trung Hải

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 28/6 cáo buộc tàu khu trục Mỹ Gravely đã “tiếp cận nguy hiểm” tàu tuần tra Yaroslav Mudryi của Nga trên biển Địa Trung Hải vào hôm 17/6.


Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

"Hôm 17/6 ở phía đông Địa Trung Hải, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely của Mỹ đã tiến đến sát gần tàu chiến của Nga chỉ cách mạn trái khoảng cách 60-70m và cắt ngang qua tuyến di chuyển của tàu Yaroslav Mudryi phía mũi ở khoảng cách nguy hiểm là 180m", thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Thông cáo cho biết thêm, sự việc diễn ra khi tàu Nga "đang thực hiện hành trình thường xuyên trong vùng biển quốc tế và cả tốc độ cũng như hướng đi đều không gây ra bất kỳ nguy cơ nào đối với tàu Mỹ".

Phía Nga cáo buộc thủy thủ đoàn của tàu khu trục Mỹ đã vi phạm quy định quốc tế về tránh chạm trán trên biển. Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo Lầu Năm Góc cần lưu tâm tới những sự vụ kiểu này.

Tuy nhiên, đáp trả cáo buộc này của phía Nga, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đã có nhiều rắc rối hơn so với những gì được ghi lại trong đoạn video mà Nga công bố. Theo đó, toàn bộ vụ chạm trán diễn ra trong hơn 1 giờ và trên vùng biển quốc tế. Theo quan chức này, Gravely đang hộ tống tàu Harry S. Truman trong khi tàu khu trục của Nga hoạt động quá gần, làm hạn chế khả năng cơ động của tàu Mỹ.

Quan chức này nói: “Gravely đang hoạt động phía sau Harry S. Truman, tàu Mudry của Nga cố can thiệp vào hoạt động của Harry S. Truman. Gravely cố di chuyển vào giữa Truman và Mudry nhưng tàu Nga bám khá gần, tầm 288 m. Khoảng cách đó là không an toàn”.

USS Gravely là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường có khả năng mang một hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Tàu này được biên chế vào năm 2010 và thực hiện hải trình đầu tiên ở phía đông Địa Trung Hải 3 năm sau đó. Trong khi đó, Yaroslav Mudry là tàu khu trục lớp Neustrashimy do Nga chế tạo và được biên chế cho Hạm đội Baltic của Hải quân Nga.

Vụ việc giữa tàu USS Gravely và Yaroslav Mudry là vụ “chạm trán” mới nhất giữa Nga và Mỹ ở Địa Trung Hải. Hồi đầu tháng 4, môt máy bay trinh sát Su-24 của Nga đã áp sát tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ khi đó đang hoạt động cách căn cứ hải quân Nga ở biển Baltic chỉ khoảng 70km.

Minh Phương

Theo RT