1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga cảnh báo "sai lầm chết người" của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cảnh báo kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm buộc Moscow phải chấp nhận hòa bình là một "sai lầm chết người".

Nga cảnh báo sai lầm chết người của Ukraine - 1

người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Lập trường như vậy là sai lầm chết người, sai lầm mang tính hệ thống. Đây là một quan niệm sai lầm lớn, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả cho chính quyền Kiev", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 25/9.

Ông Peskov cho biết Nga muốn hòa bình, nhưng vấn đề này không thể bị ép buộc.

"Một lập trường dựa trên nỗ lực ép buộc Nga chấp nhận hòa bình là một sai lầm hoàn toàn chết người, vì không thể ép buộc Nga chấp nhận hòa bình", quan chức Nga nhấn mạnh.

"Nga là nước ủng hộ hòa bình, nhưng với điều kiện là nền tảng an ninh của Nga phải được đảm bảo", ông Peskov khẳng định.

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, đàm phán không thể giải quyết xung đột, thay vào đó, Nga cần bị ép chấp nhận hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 24/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu quan điểm, cuộc xung đột Nga - Ukraine đến một lúc nào đó sẽ kết thúc, nhưng không phải vì "ai đó đã mệt mỏi" hay qua thương lượng với Nga.

"Cuộc chiến này không thể được làm dịu bớt bằng đàm phán mà cần phải hành động. Nga chỉ có thể bị buộc chấp nhận hòa bình. Đó chính xác là điều cần thiết: buộc Nga phải hòa bình với tư cách là bên đã phát động cuộc chiến này", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Zelensky không cho biết liệu những hành động cần làm là gì.

Ông Zelensky một lần nữa đề cao "công thức hòa bình" của Ukraine và kêu gọi chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 để chấm dứt xung đột với Nga. Ông đã mời Trung Quốc, Brazil, các nước châu Á, Mỹ Latinh, Mỹ và các nước khác tham gia nhưng không nêu rõ nội dung sẽ thảo luận.

Nga nhiều lần tuyên bố không có ý định tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 do Ukraine đề xuất, đồng thời khẳng định bất cứ thảo luận hòa bình nào về Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tổng thống Zelensky và giới chức Ukraine đang nỗ lực thúc đẩy cái gọi là "công thức hòa bình" và "kế hoạch chiến thắng".

Về kế hoạch hòa bình, ông Zelensky cho biết, kế hoạch đó không liên quan đến đàm phán với Nga, mà xoay quanh việc thúc đẩy năng lực quân sự của Ukraine nhằm giải quyết xung đột. Ông lập luận, chỉ bằng cách củng cố Ukraine, quân đội Ukraine và nhân dân Ukraine, giúp Ukraine có một vị thế mạnh, khi đó mới có thể thúc ép Nga chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua tuyên bố, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine chỉ kết thúc khi đạt được các mục tiêu đề ra bằng cách này hay cách khác.

Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 6 tuyên bố Nga chỉ chấm dứt xung đột ở Ukraine khi Kiev đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và trao trả toàn bộ 4 khu vực mà Nga đã sáp nhập. Tuy nhiên, Ukraine đã nhanh chóng bác bỏ những điều kiện này.

Ukraine và các đồng minh phương Tây cho rằng phải ngăn chặn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến vì nếu không ngăn chặn, Moscow sẽ đe dọa các quốc gia láng giềng khác.

Theo Tass