1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Nga cảnh báo đanh thép đòn giáng vào Ukraine sau lệnh trừng phạt

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục đánh bại lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga cảnh báo đanh thép đòn giáng vào Ukraine sau lệnh trừng phạt - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: RIA).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) cũng không thể làm chệch hướng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

"Nền kinh tế của chúng tôi tất nhiên sẽ vẫn tồn tại, và sự thất bại của chính quyền Ukraine sẽ tiếp tục. Các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, bao gồm cả Kiev, sẽ được tiến hành với sức mạnh ngày càng tăng", cựu Tổng thống Nga cảnh báo.

Ông Medvedev nói thêm rằng Moscow nên tránh xa EU về mặt chính trị và tách mình khỏi khối này.

Bình luận về quyết định trừng phạt của EU, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga đã "xây dựng được khả năng miễn nhiễm nhất định" đối với các lệnh trừng phạt và "thích nghi" với chúng.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/7 đã đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga vì cuộc xung đột Ukraine, bao gồm một loạt biện pháp nhằm tới ngành dầu mỏ và năng lượng của Moscow.

Theo các nhà ngoại giao, gói trừng phạt mới nhất này sẽ hạ mức trần giá dầu thô của Nhóm G7 từ 60 USD xuống còn 47,6 USD mỗi thùng.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU, bà Kaja Kallas, cho biết đây là một trong những gói trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay đối với Nga.

Bà Kallas tuyên bố sẽ tiếp tục gây áp lực lên Nga để việc khép lại chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ trở thành "con đường duy nhất mà Moscow có thể lựa chọn".

Gói trừng phạt còn bao gồm các biện pháp nhằm vào 105 tàu thuộc “hạm đội bóng đêm” của Nga và những bên hỗ trợ, hệ thống ngân hàng Nga, cũng như lệnh cấm đối với các đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 dưới đáy biển Baltic.

Xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch là nguồn thu chủ lực của Nga giúp duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tiết lộ, kể từ khi chiến sự với Ukraine nổ ra hơn 3 năm trước, phương Tây đã áp lên Moscow 30.000 lệnh trừng phạt. Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, ông khẳng định: “Chúng tôi biết cách vận hành trong những điều kiện như vậy và sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường độc lập, có chủ quyền và kiên định của mình".

Mặt khác, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, các lệnh trừng phạt đang gây thiệt hại cho các nước phương Tây hơn là cho Nga.

“Càng trừng phạt nhiều, các nước áp đặt trừng phạt lại càng chịu thiệt hại nhiều hơn”, ông Putin nói tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á - Âu ở Belarus vào tháng trước.

Ông Putin cũng lập luận rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “thay đổi chất lượng nền kinh tế Nga", tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước thích nghi và tiếp quản các thị phần mà doanh nghiệp nước ngoài để lại. Ông cho rằng Nga ngày càng trở nên kiên cường hơn trước làn sóng trừng phạt chưa từng có này.

Nga gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/7 xác nhận Nga đã phóng hơn 1.800 máy bay không người lái tầm xa, hơn 1.200 quả bom lượn và 83 tên lửa các loại vào Ukraine trong một tuần. Đây là các cuộc tấn công kỷ lục của Nga kể từ đầu xung đột, xét về số lượng máy bay không người lái được phóng vào các thành phố của Ukraine. 

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào Ukraine đôi khi đã khiến các quốc gia NATO như Ba Lan và Romania, nơi có chung biên giới với Ukraine, phải báo động.

Theo RT