1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cấm người nước ngoài bán hàng tại các chợ

(Dân trí) - Chính phủ Nga đã cấm người người nước ngoài bán rượu và thuốc, cũng như làm việc như những người bán hàng tại các chợ và cửa hàng bán lẻ bên ngoài các cửa hàng lớn.

 
Nga cấm người nước ngoài bán hàng tại các chợ - 1
Người Nga than phiền bị lao động nước ngoài tranh mất cơ hội kiếm tiền.
 
Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ tháng tới, ngày 1/1/2011.
 
Người dân Nga thường than phiền rằng công dân các nước thuộc Liên Xô cũ đã vào Nga với số lược lớn, cướp đi cơ hội kiếm tiền của người bản xứ.
 
Theo số liệu của chính phủ Nga, trong 6 tháng đầu năm nay, đã có hơn 1,2 triệu người nước ngoài đã tới Nga làm việc. Bộ phận lớn người di cư lao động là những nhân công không có trình độ lành nghề. Tuy thế, vẫn có những người có chuyên môn hẹp được đánh giá rất cao.

Những nghiên cứu của Anh mới đây cho thấy những người đi xuất khẩu lao động giàu nhất đang làm việc ở Nga: một phần ba trong số họ có thu nhập hơn 250.000 USD/năm. Singapore và Quần đảo Bermud cũng lọt vào nhóm 3 nước hàng đầu. Trong khi đó, những người đi xuất khẩu lao động "nghèo" nhất, theo nghiên cứu cho biết, hiện sống ở các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Hà Khoa
Theo RIA Novosti, Voice of Russia