1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bất ngờ tập trận không quân quy mô lớn

(Dân trí) - Khoảng 250 máy bay cùng 12.000 binh lính Nga ngày 25/5 đã bắt đầu cuộc tập trận không quân quy mô lớn tại quân khu miền trung, theo thông báo của Bộ Quốc phòng nước này.

Các chiến đấu cơ Nga trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5 vừa qua. (Ảnh:

Các chiến đấu cơ Nga trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5 vừa qua. (Ảnh: Getty)

BBC dẫn thông báo trên mô tả cuộc tập trận kéo dài 4 ngày là một “kỳ sát hạch bất ngờ trên diện rộng” nhằm kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga.

Theo hãng tin InterfaxTass của Nga, kỳ kiểm tra dành cho các nhóm không quân và lực lượng phòng không diễn ra tại quân khu miền trung, và huy động tới 700 vũ khí, trang thiết bị quân đội.

Trong hoạt động diễn tập lần này, các máy bay tầm xa của Nga sẽ tiến hành tấn công vào các mục tiêu giả định ở Cộng hòa Komi - một chủ thể của Liên bang Nga - bằng các tên lửa hành trình.

Một phóng viên BBC thường trú tại Mátxcơva cho biết hoạt động diễn tập đang diễn ra nhằm chuẩn bị cho một cuộc tập trận lớn hơn mang tên Center-2015 trong vài tháng tới.

Cuộc kiểm tra nói trên được tiến hành cùng ngày NATO và một số đồng minh Bắc Âu bắt đầu cuộc tập trận không quân quy mô cực lớn với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu cùng các phi cơ tiếp dầu.

Mối quan hệ giữa nga và phương Tây hiện đang ở mức xấu nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Sự can dự của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine và những lần máy bay Nga bay vào không phận của các nước phương Tây trong các tháng gần đây là nguyên nhân khiến căng thẳng dâng cao.

Mới đây, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ cử 2 oanh tạc cơ B-52, biểu tượng của đối đầu Đông - Tây trong Chiến tranh Lạnh, tới quốc gia trung lập Thụy Điển để tham gia tập trận vào tháng 6 tới, nhằm gửi một thông điệp răn đe Nga.


Thoa Phạm 
Theo BBC