Nga bắt hai thủ phạm vụ nổ chợ Vòm ở Moscow
Hôm qua Tòa án địa phương Damoxkvoretrie đã phát lệnh tống giam những kẻ bị buộc tội nổ bom khu chợ Cherkizovsky (người Việt gọi là chợ Vòm). Thông tin mới nhất cho thấy không có người Việt nào thiệt mạng trong vụ nổ.
Trước đó, viện trưởng Viện Kiểm sát Moscow Yury Syomin thông báo với báo chí rằng hai thủ phạm của vụ khủng bố bị bắt nóng tại hiện trường đã bị viện kiểm sát buộc tội khủng bố “chủ định sát hại nhiều người do hận thù dân tộc và tôn giáo”.
Chúng là Ilya Tikhomirov (sinh 1986 ở Moscow), sinh viên năm 3 Trường ĐH Xã hội Moscow và Oleg Kostyryov (sinh 1986 ở nước CH Udmurtia thuộc LB Nga), sinh viên năm 4 Trường ĐH Mendeleev. Chính tên Kostyryov đã chế tạo bom theo công thức được “rao” trên mạng ngay trong phòng ở của ký túc xá Trường Mendeleev.
Chúng khai nhận với cơ quan điều tra rằng từ lâu đã mang trong mình mối hận thù với người châu Á dù chưa hề va chạm với họ. Chúng lên mạng trao đổi với những kẻ “cùng chí hướng”, bàn nhau cách sát hại những người da vàng để bảo vệ “nòi giống Slave”. Hai tên này chọn chợ Cherkizovsky để thực hiện vì tại đây có nhiều người, nhất là người châu Á.
Chúng đã đến chợ để thám thính và quyết định cho nổ bom ở lối đi giữa hai chợ ACT và Á-Âu. Ngày 19/8 chúng rủ thêm Valery Zhukovtsov (sinh 1988, người Moscow), sinh viên năm 1 Trường ĐH Kỹ sư giao thông Moscow. Tên này là người đặt túi bom cạnh quán cà phê của anh Đức (bà con gọi là quán Đức Béo).
Thời điểm 10h30 được bọn khủng bố chọn vì lúc đó chợ đông người nhất. Thứ hai hằng tuần là ngày bán hàng sỉ, khách buôn từ các địa phương về lấy hàng nườm nượp, trong khi thứ bảy và chủ nhật lại rất vắng. Thời gian, địa điểm và cách đặt bom của hai sinh viên cho thấy chúng quyết tâm sát hại nhiều người chứ không phải chỉ gây tiếng vang “cho oai”.
| ||
Cảnh sát Nga dẫn hai thủ phạm ra chợ diễn lại cảnh đặt bom. |
Nhưng khi trộn hóa chất vào túi bom, bọn khủng bố lộ vẻ lấm lét nên bị những người xung quanh chú ý. Bom nổ sau 55 giây bị kích nên chúng phải hành động thật nhanh. Tên Zhukovtsov chạy thoát sau vụ nổ (bị bắt sáng 22/8), còn Tikhomirov và Kostyryov bị những người bán hàng bắt ngay tại chỗ.
Chiều 22/8 cơ quan điều tra đã dẫn ba kẻ thủ ác ra hiện trường để diễn lại cảnh gây tội ác. Lính OMON được huy động rất đông để bảo vệ ba tên này khỏi ăn “đòn hội chợ” của những người kinh doanh ở chợ Vòm. Chị Liễu, một người Việt buôn bán ở chợ Vòm, mô tả: “Hai tên nom lớn tuổi hơn mặt lạnh như tiền. Còn tên thứ ba trẻ hơn thì lộ vẻ hối hận. Nó tái cả mặt khi nhìn thấy cảnh đổ nát và ánh mắt căm hờn của mọi người”.
Cơ quan điều tra chưa tìm thấy thẻ đảng viên một đảng cực hữu nào đó của Moscow tại nơi ở của ba tên khủng bố. Nhưng theo tin tức thu thập được có thể nhận định: hai tên Tikhomirov và Kostyryov nhiều khả năng là thành viên của một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc tại Moscow. Riêng tên Zhukovtsov có thể là một tên “khủng bố đơn lẻ”. Tên này bất bình với cuộc sống hiện tại và khủng bố là một cách biểu lộ thái độ phản kháng xã hội.
Đến chiều 23/8, số người chết do vụ khủng bố ở chợ Cherkizovsky vẫn là 10, đã nhận dạng được chín thi thể, không có người VN. Phóng viên TTXVN tại LB Nga cho biết qua tìm hiểu các chợ và khu ở của người Việt ở Moscow không có gia đình hoặc tập thể nào thông báo có người mất tích. Thông tin về một người đàn ông Việt bị tử nạn là do phía Nga đưa ra.
Theo Trần Quang Vinh
Tuổi trẻ