1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắn chết binh sĩ đào ngũ

Thành Đạt

(Dân trí) - Chính quyền Nga thông báo xử tử một binh sĩ tự ý rời khỏi căn cứ quân sự ở tỉnh Lipetsk.

Nga bắn chết binh sĩ đào ngũ - 1

Binh sĩ Nga tuần tra ở Crimea (Ảnh: AFP)

"Dmitry Perov, người bị truy nã vì tội tự ý rời khỏi đơn vị quân đội khi chưa được phép, đã bị tìm thấy và xử tử", chính quyền vùng Lipetsk, miền tây Nga, thông báo trên mạng xã hội hôm nay 18/1.

"Tình hình đang được kiểm soát. Không có mối đe dọa nào đối với người dân. Các cuộc điều tra đang được tiến hành", thông báo cho biết thêm.

Một chi nhánh địa phương của đài truyền hình nhà nước Nga VGTRK cho biết, người đàn ông trên 31 tuổi và đã trốn khỏi "khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

VGTRK cũng đăng một thông báo tìm kiếm cho biết, binh sĩ trên đã trốn khỏi Ukraine vào ngày 13/1. Vào thời điểm đó, người này mang theo một khẩu súng trường và lựu đạn. Kênh truyền thông Nga cho rằng binh sĩ này có thể đang quay về ngôi làng quê hương của mình. 

Nga đã ghi nhận một số trường hợp binh sĩ đào ngũ ở Ukraine trong những tháng gần đây.

Báo Kommersant hôm 17/1 đưa tin, 8 quân nhân từ chối chiến đấu ở Ukraine đã bị buộc tội đào ngũ. Theo tờ báo, những binh sĩ này đã rời căn cứ ở miền Đông Ukraine vào cuối tháng 12 và có thể đã trở về Nga bằng taxi.

Theo bộ luật hình sự sửa đổi được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký vào tháng 9 năm ngoái, các quân nhân Nga "tự nguyện đầu hàng" trước các lực lượng đối phương trong một cuộc xung đột vũ trang sẽ phải đối mặt với 10 năm tù khi trở về nhà.

Bộ luật sửa đổi mới của Nga quy định, mức án khoan hồng nhất có thể được áp dụng cho hành vi đầu hàng là 3 năm.

Tổng thống Putin cũng thông qua một số sửa đổi khác đối với luật hiện hành. Các quân nhân từ chối tham gia chiến đấu, cũng như những người đào ngũ hoặc trốn nghĩa vụ quân sự sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm.

Cùng thời điểm đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev đảm bảo các binh sĩ Nga bị bắt sẽ được đối xử văn minh, được giữ bí mật về việc đầu hàng, và không cần quay trở lại Nga.

Tháng 9/2022, Tổng thống Putin ban bố sắc lệnh động viên một phần với mục tiêu huy động 300.000 lính dự bị nhằm bổ sung cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân kể từ sau Thế chiến II. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, việc huy động quân là cần thiết để tăng cường cho chiến tuyến kéo dài hơn 1.000km ở Ukraine.

Sắc lệnh động viên một phần được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh các đợt phản công ở cả miền Đông và miền Nam nước này. Việc bổ sung lực lượng của Nga được cho là nhằm tăng cường phòng thủ cho các vùng lãnh thổ mà Moscow đã kiểm soát hoặc sáp nhập vào lãnh thổ.

Tại cuộc họp báo ở Moscow ngày 4/11, Tổng thống Putin xác nhận Nga đã huy động được 318.000 quân. Ngoài số lính động viên được huy động đến tham chiến tại Ukraine sau một quá trình huấn luyện, số còn lại sẽ tiếp tục được huấn luyện.

Theo AFP