1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố hạt nhân

(Dân trí) - Giới chức Nga vừa ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng ở Ozersk, thành phố chứa nhà máy xử lý hạt nhân lớn của nước này. Trong khi đó số người chết mỗi ngày ở Mátxcơva tăng gấp đôi do nhiệt độ cao bất thường và ô nhiễm khói bụi.

 
Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố hạt nhân - 1
Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở thành phố Ozersk, nơi có nhà máy xử lý hạt nhân Mayak

 

Lệnh khẩn cấp đã được ban bố ở các khu rừng, công viên thuộc thành phố Ozersk do tình hình cháy rừng diễn biến phức tạp”, một tuyên bố trên mạng của thành phố này cho biết.

 

Ozersk, thành phố thuộc vùng Urals, là vị trí chiến lược mới nhất bị cháy rừng đe dọa. Trước đó, cháy rừng đã làm hư hại nặng nề nhiều căn cứ quân sự và đe dọa đến nhiều cơ sở hạt nhân khác.

 

Được biết nhà máy xử lý hạt nhân Mayak ở Ozersk có khả năng xử lý 400 tấn chât thải một năm. Năm 1957 nơi đây đã từng xảy ra vụ rò rỉ hạt nhân, làm ảnh hưởng đến khoảng 260.000 người và buộc nhiều thành phố phải sơ tán.

 

Trong khi đó trung tâm Snezhinsk, trung tâm nghiên cứu và chế tạo vũ khí hạt nhân, nằm ở thành phố khác song cũng thuộc vùng Urals, cách đông Mátxcơva khoảng 150km, cũng đang bị cháy rừng đe dọa. Hôm chủ nhật vừa qua, Bộ tinh trạng khẩn cấp Nga đã kêu gọi các cơ quan hữu trách khẩn trương dập lửa quanh trung tâm này.

 

Một trung tâm hạt nhân lớn khách của Nga tại Sarov, thuộc vùng Nizhny Novgorod, nằm cách đông Mátxcơva khoảng 500km cũng bị lửa cháy đe dọa. Giới chức trách đã phải di chuyển toàn bộ chất phóng xạ và chất nổ ra khỏi trung tâm này. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, các chất đó đã được chuyển trở lại.

 

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã yêu cầu chuyển vũ khí, pháo, tên lửa tại một kho đạn dược ở Alabinsk, cách tây nam Mátxcơva khoảng 65km tới nơi an toàn.

 

Giới chức trách Nga cho biết 2 căn cứ quân sự thuộc khu vực Mátxcơva đã bị thiêu cháy hồi cuối tháng 7 vừa qua.

 

Tổng thống Nga đã cắt ngắn kỳ nghỉ hè để trở về Mátxcơva triệu tập cuộc họp khẩn của hội đồng an ninh quốc gia để đối phó với thảm họa “giặc lửa”. Ông cũng sa thải nhiều quan chức vì không khống chế được “giặc lửa”, trong đó có người đứng đầu cơ quan hậu cần cũng như không quân của Hải quân Nga.

 

“Số người chết mỗi ngày tăng lên gấp đôi”
 
 
Nga ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố hạt nhân - 2
Cháy rừng đã khiến thủ đô Nga phủ trong màn khói bụi độc hại.
 

Báo chí Nga cho biết, số người chết mỗi ngày ở thủ đô Nga đã tăng lên gấp đôi so với trung bình trước kia, khi nắng nóng kỷ lục cùng với khói bụi độc hại bủa vây thành phố.

 

“Vào ngày bình thường, khoảng 360-380 người mất mỗi ngày. Nhưng hiện con số này tăng lên khoảng 700”, Andrei Seltsovsky, người đứng đầu Phòng bảo vệ sức khỏe của Mátxcơva cho hay.

 

Ngoài ra, mỗi ngày một lượng lớn kỷ lục 100.000 hành khách rời khỏi Mátxcơva để đi lánh nạn.
 

Nhiệt độ tăng cao bất thường, cùng với khói bụi từ các đám cháy rừng vẫn chưa giảm nhiệt được cho là nguyên nhân khiến số người chết tăng bất thường ở thủ đô Nga. Mức độ ô nhiễm khói bụi vào hôm thứ bảy vừa qua tăng cao kỷ lục mới, đe dọa đến sức khỏe của người dân.

 

Phan Anh

Tổng hợp