1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga ấn định tổ chức bầu cử ở 4 vùng sáp nhập từ Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Theo kế hoạch, Nga dự kiến tổ chức bầu cử tại 4 vùng sáp nhập từ Ukraine vào ngày 10/9. Quyết định này vẫn cần sự phê chuẩn của Tổng thống Vladimir Putin.

Nga ấn định tổ chức bầu cử ở 4 vùng sáp nhập từ Ukraine - 1

Một người đàn ông ở Donetsk, Ukraine đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga hôm 27/9/2022 (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin TASS, Ủy ban Bầu cử Nga ngày 15/6 đã thông qua kế hoạch tổ chức bầu cử các cơ quan lập pháp và đại diện chính quyền ở 4 vùng mới sáp nhập từ Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia vào ngày 10/9 tới đây.

Kế hoạch sẽ được trình lên Tổng thống Vladimir Putin để ký phê duyệt.

"Cuộc họp hôm nay vô cùng quan trọng. Chúng tôi đang đảm nhận trách nhiệm rất lớn và tất cả thành viên của ủy ban bầu cử đều hiểu điều đó. Các khu vực mới sáp nhập sẽ tổ chức bầu cử cùng với toàn nước Nga", Ella Pamfilova, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Nga, cho hay.

Quan chức này nói rằng, cuộc bầu cử này có ý nghĩa rất quan trọng với các vùng mới sáp nhập, mang lại sự ổn định chính trị và nhiều yếu tố khác.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Putin đã ký ban hành luật sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào lãnh thổ Nga sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi ở đây. Các vùng này gồm 2 tỉnh miền Nam và 2 tỉnh miền Đông. Đến nay, Moscow vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn những vùng trên.

Nga ấn định tổ chức bầu cử ở 4 vùng sáp nhập từ Ukraine - 2

Bốn vùng ở Ukraine trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga năm 2022 - màu cam (Bản đồ: Aljazeera).

Ukraine và các nước phương Tây không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu. Kiev tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, bao gồm 4 tỉnh trên và bán đảo Crimea. Kiev coi việc Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine là điều kiện tiên quyết cho bất cứ cuộc hòa đàm nào nhằm chấm dứt xung đột.

Trong cuộc phản công bắt đầu từ hôm 8/6, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 100km2 lãnh thổ ở cả Zaporizhia và Donetsk.

Chuẩn tướng Ukraine Oleksii Hromov hôm 15/6 cho biết, quân đội Ukraine đã tiến thêm 3km gần làng Mala Tokmachka ở Zaporizhia và 7km gần làng Velyka Novosilka ở Donetsk. "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục chiến đấu để lấy lại lãnh thổ kể cả bằng tay không", ông nói.

Quân đội Ukraine cũng khẳng định lực lượng của họ đang tiến công ở Donetsk, xung quanh thành phố Bakhmut, song thừa nhận cuộc chiến vẫn rất căng thẳng.

"Thứ duy nhất thay đổi là mục tiêu ưu tiên, thời gian và tần suất tấn công (của Nga)", người phát ngôn không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho hay.

Hiện tại vẫn còn nhiều tranh luận liệu Ukraine đã thực sự phản công hay chưa. Về vấn đề này, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cho biết Kiev chưa phản công.

"Chúng ta chỉ đang thăm dò toàn chiến tuyến. Chúng ta chưa bắt đầu phản công", ông Podolyak phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Theo ông Podolyak, Ukraine đang áp dụng một phương pháp tác chiến hiện đại. Ông bác bỏ đánh giá của các chuyên gia phương Tây về tình hình trên chiến trường Ukraine.

"Không chuyên gia phương Tây nào có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong cuộc chiến này", ông nói. Trước đó, một số chuyên gia cho rằng, chiến dịch phản công của Ukraine đối mặt nhiều thách thức ở phía trước và khó giành được đột phá.

Nhận định về thời điểm chấm dứt xung đột, ông Podolyak dự đoán, điều này khó xảy ra trước năm 2024.

Theo TASS, Reuters