1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Newsweek: Niềm tin của Ukraine vào chiến thắng Nga đang lung lay

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Sau gần 22 tháng kiên cường chống trả các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, giờ đây đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể đã bắt đầu mất tự tin.

Newsweek: Niềm tin của Ukraine vào chiến thắng Nga đang lung lay - 1

Binh sĩ Ukraine ngoài chiến trường (Ảnh: The Economist).

Theo Newsweek, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng, việc cắt giảm viện trợ từ Mỹ và các đồng minh phương Tây khác sẽ có thể gây ra hậu quả thảm khốc trên chiến trường.

Trong khi đó, một số quan chức Kiev trong những ngày gần đây nhận định, Moscow có thể tăng cường tấn công mạnh hơn trong mùa đông.

Theo New Voice of Ukraine, người phát ngôn Không quân Ukraine, Đại tá Yury Ihnat, lưu ý trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Hai 18/12 rằng, lực lượng Moscow "hiện có đủ máy bay không người lái để tấn công Ukraine mỗi ngày từ các hướng khác nhau". Ông Ihnat cũng cho rằng đối phương đang bận "tích lũy" tên lửa.

Tướng Oleksandr Syrsky, Tư lệnh lục quân Ukraine, thừa nhận trong một bài đăng trên Telegram hôm 19/12, đối phương đã đạt được "ưu thế", một phần là do Moscow sẵn sàng và có thể hy sinh số lượng lớn binh sĩ trong cuộc chiến tiêu hao sinh lực.

"Tình hình rất phức tạp", tướng Syrsky viết và cho biết, "chúng tôi phải chiến đấu trong điều kiện đối phương vượt trội cả về vũ khí và binh lực... Họ bị tổn thất nặng nề nhưng được bổ sung bằng lực lượng dự bị".

Ông nói thêm: "Bất chấp tổn thất hàng ngày về nhân sự và trang thiết bị, Moscow tiếp tục tiến hành tấn công... Giá trị lớn nhất đối với chúng tôi là mạng sống của những người lính của chúng tôi".

Newsweek đã gửi email tới Bộ Quốc phòng Ukraine đề nghị bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trong khi đó, Ukraine dường như đang buộc phải thu hẹp quy mô hoặc thay đổi chiến lược do thiếu hụt đạn dược trên chiến trường.

Chỉ huy cấp cao Ukraine, Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskyi cho biết trong một cuộc phỏng vấn do Reuters công bố hôm 18/12 rằng, quân đội Ukraine đang "lên kế hoạch lại" các nỗ lực của mình do thiếu hụt "trên toàn bộ chiến tuyến".

Tướng Tarnavskyi gọi tình hình là một "vấn đề rất lớn", lưu ý rằng các hoạt động tấn công đã được chuyển sang phòng thủ "ở một số khu vực", trong khi lực lượng dự trữ đang được chuẩn bị cho "các hành động quy mô lớn hơn" trong tương lai.

Viện trợ quân sự từ các đồng minh có thể giúp giảm bớt tạm thời một số khó khăn của Ukraine. Đan Mạch đã công bố khoản viện trợ mới khoảng 1,1 tỷ USD vào tuần trước và ngoài một số khoản viện trợ nhỏ đã được Mỹ phê duyệt, nguồn tài trợ mới vẫn đang được "cân nhắc".

Cụ thể, gói viện trợ trị giá khoảng 61 tỷ USD của Washington cho Kiev đang bị cản trở tại Quốc hội vì các yêu cầu của Đảng Cộng hòa về các biện pháp an ninh biên giới Mỹ - Mexico, trong khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuần trước đã phủ quyết kế hoạch của Liên minh Châu Âu (EU) cung cấp cho Kiev khoảng 54,6 tỷ USD viện trợ.

Cuộc gặp riêng của Tổng thống Zelensky với lãnh đạo chính phủ Mỹ ở Washington tuần trước dường như có ít hoặc không có tác dụng. Trong hội nghị thượng đỉnh mới đây với các nhà lãnh đạo Bắc Âu ở Na Uy, ông cảnh báo rằng Ukraine "không thể thắng" cuộc chiến "nếu không có sự giúp đỡ" từ các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát tín hiệu trong cuộc họp báo với ông Zelensky tuần trước rằng, ông có rất ít quyền lực để tăng cường viện trợ nhưng khẳng định, chính phủ Mỹ sẽ "tiếp tục cung cấp cho Ukraine những vũ khí và thiết bị quan trọng miễn là chúng tôi có thể" nhưng "sắp kết thúc" do sự bế tắc tại Quốc hội".

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine