1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

New York kiện Tổng thống Trump vì để các gia đình bị chia lìa

Thống đốc New York ngày 19/6 cho biết, bang này sẽ kiện chính quyền liên bang vì tách trẻ nhập cư khỏi bố mẹ khi ngăn chặn họ vượt biên trái phép.

Việc chia tách và trông giữ trẻ em ở biên giới phía nam giáp với Mexico đã gây ra sự phẫn nộ ở Mỹ cũng như làn sóng lên án từ nước ngoài khi truyền hình và các mạng xã hội lan truyền những đoạn video trẻ em bị tập trung vào những chiếc lồng sắt lớn và gào khóc đòi gặp cha mẹ.


Thống đốc New York Andrew Cuomo. (Ảnh: Reuters)

Thống đốc New York Andrew Cuomo. (Ảnh: Reuters)

“Chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chia lìa các gia đình là một sự thất bại về mặt đạo đức và là một thảm họa nhân đạo” - Thống đốc New York Andrew Cuomo, một đối thủ chính trị của ông Trump, lên tiếng.

Ông Cuomo cho rằng việc chia tách cha mẹ và con ở biên giới là vi phạm quyền của họ, vốn được bảo vệ bởi Hiến pháp Mỹ, các lệ của Tòa án Tối cao Mỹ và một thỏa thuận pháp lý năm 1997, trong đó đặt ra các tiêu chuẩn cho việc đối xử với trẻ em bị giữ lại vì lý do nhập cư bất hợp pháp.

Quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump thì vẫn bênh vực các biện pháp trên, cho rằng đó là một cách để bảo vệ an ninh biên giới và bắt giữ những người nhập cư trái phép. Tổng thống Donald Trump, một người theo phe Cộng hòa, là người có lập trường cứng rắn đối với vấn đề nhập cư, coi đây là một trọng tâm trong nhiệm kỳ của ông.


Những người tham gia cuộc biểu tình ngày 19/6 ở New York phản đối việc chia lìa các gia đình bị nghi là nhập cư bất hợp pháp. (Ảnh: Reuters)

Những người tham gia cuộc biểu tình ngày 19/6 ở New York phản đối việc chia lìa các gia đình bị nghi là nhập cư bất hợp pháp. (Ảnh: Reuters)

Tổng Chưởng lý Mỹ (Bộ trưởng Tư pháp) Jeff Sessions đã tuyên bố một chính sách “ không khoan nhượng ” (zero tolerance) hồi tháng 4, theo đó tất cả những người nhập cư bất hợp pháp bị bắt khi vượt biên giới Mỹ - Mexico sẽ bị xét xử hình sự.

Chính sách này đã dẫn tới việc các gia đình bị li tán vì khi các nhân viên gác biên giới đưa người nhập cư bất hợp pháp ra xét xử thì cha mẹ sẽ phải ngồi nhà tù liên bang để đợi ra tòa trong khi con cái phải ở lại khu tạm giữ ở biên giới hoặc được chuyển đến các cơ sở do Văn phòng tái đinh cư người tị nạn, một cơ quan của Bộ Dịch vụ sức khỏe và con người quản lý.

Thống đốc New York cho biết, nhân danh khoảng 70 trẻ em bị giữ ở ít nhất 10 cơ sở của liên bang tại bang này, ông sẽ chỉ thị một số cơ quan của bang bắt đầu tiến trình pháp lý chống lại chính quyền liên bang của Tổng thống Donald Trump.

Theo Diệu Hương

Theo VOV