1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

New York chi hơn 30 triệu USD tuyên chiến với nạn chuột hoành hành

(Dân trí) - New York vừa thông báo kế hoạch chi 32 triệu USD phối hợp giữa nhiều cơ quan để đối phó với vấn nạn chuột trong thành phố.

Chuột tại khu Brooklyn, New York. (Ảnh: AP)
Chuột tại khu Brooklyn, New York. (Ảnh: AP)

Ngày 12/7, thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết, kế hoạch 32 triệu USD sẽ nhằm vào các khu vực tập trung nhiều chuột ở thành phố như khu Bronx, Chinatown, khu vực East Village và Lower East Side ở Manhattan, khu vực Bushwick và Bedford-Stuyvesant ở Brooklyn.

Vào tháng 9 tới, thành phố sẽ bắt đầu lắp đặt máy nén rác bằng năng lượng mặt trời có lỗ chống chuột, thay thế các thùng rác bằng thép thông thường. Thành phố cũng lên kế hoạch gia cố lại tầng hầm tại các khu nhà công cộng. Về mặt luật pháp, chính quyền sẽ có những quy định mới về giờ đổ rác và tăng tiền phạt với các hành vi vứt rác bừa bãi.

Vào hồi tháng 2, giới chức New York cho biets đã có 1 người chết và 2 người mắc bệnh nghiêm trọng ở khu Bronx bởi một căn bệnh hiếm gặp do chuột lây nhiễm.

Cuộc chiến với chuột tại New York không còn là điều mới mẻ. Các chuyên gia cho rằng không thể xác định được cụ thể số lượng chuột có tại thành phố. Hồi đầu năm 2014, một nghiên cứu của Đại học Columbia đã ước tính số lượng chuột trong thành phố là khoảng 2 triệu con.

Trong năm đó, Sở y tế New York đã thực hiện chương trình diệt chuột tại 6 địa điểm ở Bronx và Manhattan. Tới năm 2015, ngân sách cho chương trình đã tăng thêm 2,9 triệu USD.

Đức Hoàng

Theo SCMP