1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Netanyahu được chỉ định làm Thủ tướng Israel

(Dân trí)- Đúng như các dự đoán gần đây, ngày 20/2, Tổng thống Israel Shimon Peres chỉ định lãnh đạo đảng Likud, ông Benjamin Netanyahu trở thành thủ tướng để thành lập chính phủ.

Netanyahu được chỉ định làm Thủ tướng Israel - 1
Tổng thống Peres (phải) và lãnh đạo đảng Likud, Netanyahu.
 
Ngay sau đó, ông Netanyahu cũng đã trình bức thư lên tổng thống trong đó tuyên bố chấp nhận vị trí thủ tướng. Thời hạn thành lập chính phủ là 28 ngày và có thể được kéo dài thêm 14 ngày nếu được Thượng viện Israel phê chuẩn.

 

Đảng Likud của ông Netanyahu về vị trí thứ 2 trong bầu cử lập pháp ngày 10/2 vừa qua với 27 ghế, sau đảng trung dung Kadima của ngoại trưởng Tzipi Livni (28 ghế). Tuy nhiên, ông Netanyahu có được sự ủng hộ của nhiều đảng cánh hữu, trong đó quan trọng nhất là đảng cực hữu Yisrael Beiteinu của ông Avigdor Lieberman, đứng ở vị trí thứ 3 với 15 ghế. Hai đảng tôn giáo quốc gia là Shass (7 ghế) và đảng Torah (5 ghế) tuyên bố sẽ tham gia chính phủ mới.

 

Tuy nhiên, theo giới phân tích, liên minh cánh hữu này không được bền vững khi xét tới những bất đồng giữa ông Lieberman và đảng Shass. 

 

Ngay sau khi được chỉ định, ông Netanyahu (59 tuổi) đã kêu gọi bà Livni và lãnh đạo đảng Lao động, ông Ehud Barak tham gia thành lập chính phủ. Ông hứa sẽ “tiến xa hơn” trong vấn đề thành lập chính phủ đoàn kết với lời hứa dành cho đảng Kadima một ghế quan trọng nhằm giải quyết các thách thức lớn mà Israel đang phải đối mặt: Iran, chủ nghĩa khủng bố và khủng hoảng kinh tế.

 

Vấn đề kinh tế sẽ được đặt là ưu tiên hàng đầu đối với chính trị gia theo đường lối tự do Netanyahu. Tiếp theo là chính sách ngoại giao đối với Iran vì tân thủ tướng Israel Netanyahu coi “đây là đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của chúng ta (Israel) kể từ sau chiến tranh độc lập năm 1948”.

 

Sáng ngày 20/2, Tổng thống Peres cũng tiếp bà Tzipi Livni nhằm thuyết phục bà tham gia vào chính phủ đoàn kết do ông Netanyahu lãnh đạo. Nhưng ngay sau cuộc gặp, bà Tzipi Livni công khai tuyên bố đảng của bà sẽ không tham gia chính phủ sắp tới. Bà Livni tái khẳng định, đảng Kadima muốn một giải pháp hòa bình được xây dựng trên hai nhà nước- một nhà nước Palestine bên cạnh nhà nước Israel nhưng ông Netanyahu phản đối chủ trương thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền.

 

Trong chiến dịch vận động tranh cử lập pháp vừa qua, ông chỉ đề cập đến một nền “hoà bình kinh tế” gắn với một chế độ tự trị mở rộng trong khi người Palestine đòi thành lập một nhà nước độc lập trên tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng từ năm 1967.

 

Ngọc Nhàn

Theo AP, Le Monde