1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nepal: Thủ tướng đồng ý từ chức trước bờ vực thảm họa chính trị

(Dân trí) - Thủ tướng Nepal Madhav Kumar sáng nay đã đồng ý từ chức sau khi Đảng Cộng sản Nepal Maoist thống nhất (UPCN-M) đối lập ủng hộ đề xuất của ông kéo dài nhiệm kỳ Quốc hội để có thể dự thảo một hiến pháp mới nhằm chấm dứt nhiều năm nội chiến và xung đột.

Nhiều tháng nay, những người ủng hộ UPCN-M đã biểu tình trên khắp các đường phố và trước tòa nhà Quốc hội Nepal, yêu cầu thủ tướng từ chức. UPCN-M kiểm soát đa số ghế trong quốc hội và sự ủng hộ của đảng này đóng vai trò quyết định với đề xuất của thủ tướng kéo dài nhiệm kỳ của quốc hội, tránh cho Nepal rơi xuống vực thảm họa chính trị.

Phát biểu trước báo giới, ông Madhav Kumar tuyên bố sẽ sớm từ chức, nhưng không nói rõ thời điểm cụ thể.
 
Nepal: Thủ tướng đồng ý từ chức trước bờ vực thảm họa chính trị - 1


Thủ tướng Nepal Madhav Kumar

Bộ trưởng Luật pháp Prem Bahadur Singh cho biết 3 chính đảng chính là đảng Quốc đại Nepal (NC) cầm quyền, đảng Cộng sản Nepal Marxist-Leninist thống nhất (CPN-UML) trong liên minh cầm quyền và đảng UCPN-M đối lập đã chấp thuận rằng thủ tướng sẽ từ chức trong vài ngày nữa, và một chính phủ dân tộc mới sẽ tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước.

Trước đó, Nepal đã đứng trước bờ vực thảm họa chính trị sau khi CPN-UML và UCPN-M vẫn giữ lập trường cứng rắn, phản đối việc gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng Lập hiến Nepal (tức quốc hội) khi ngày hôm qua là thời hạn cuối cùng để Hội đồng Lập hiến ban hành một hiến pháp mới.

Lo ngại trước bất đồng chính trị ở Nepal, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã khẩn cấp kêu gọi các đảng ở nước này thống nhất mục tiêu để bảo toàn Hội đồng Lập hiến cũng như tiến trình hòa bình.

Trà Giang
Theo AP, Xinhua