1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nepal: Thiếu niên sống sót thần kỳ sau 5 ngày bị vùi lấp

(Dân trí) - Một đội cứu hộ của Mỹ ngày 30/4 đã giải cứu thành công một thiếu niên bị mắc kẹt 5 ngày dưới đống đổ nát, nhưng vẫn tỉnh táo nhờ tìm được thực phẩm. Trước đó, một bé trai mới 4 tháng tuổi cũng được cứu sống sau 22 giờ bị vùi lấp và tưởng đã chết.

Đám đông những người chứng kiến đã vui mừng hò reo khi cậu bé được khênh ra trên cáng, với khuôn mặt phủ đầy bụi đất. Để ổn định cổ nạn nhân, các bác sỹ đã cho cậu bé đeo một đai định vị, đồng thời truyền hỗn dịch giúp hồi sức.

Tamang được giải cứu sau 5 ngày bị vùi lấp và khá tỉnh tảo (Ảnh: BBC)
Tamang được giải cứu sau 5 ngày bị vùi lấp và khá tỉnh tảo (Ảnh: BBC)

Theo hãng tin AP, một đội cứu hộ của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ đã có mặt tại hiện trường trong nhiều giờ để tìm phương án giải cứu.

Ông Andrew Olvera, chỉ huy nhóm cứu hộ cho biết, cậu bé không bị vùi lấp sâu, nhưng mắc kẹt giữa hai sàn của một tòa nhà 7 tầng đã sập. “Cậu ta bị kẹp giữa chúng”.

Trước đó, đội của ông Olvera đang làm nhiệm vụ ở một địa điểm khác ở Kathmandu, khi được đội cứu hộ địa phương thông báo về việc có một nạn nhân nam còn sống đang bị mắc kẹt gần đó.

Xem clip:



Hiện đang có những thông tin khác nhau về tuổi của người được giải cứu, khi Reuters BBC khẳng định nạn nhân là Pemba Lama, 15 tuổi, còn hãng tin AP dẫn lời một sỹ quan cảnh sát có tên L. B. Basnet cho biết người này 18 tuổi và có tên Pemba Tamang.

“Cậu ấy đã cảm ơn tôi khi tôi lần đầu tiếp cận cậu ấy…Cậu ấy còn tỉnh táo. Cậu ấy nói cho tôi biết tên và địa chỉ và tôi đưa cho cậu ấy chút nước. Tôi cũng đảm bảo với cậu ấy rằng chúng tôi luôn bên cạnh”, ông Basnet nói sau khi đưa nạn nhân ra ngoài.

Trong suốt 5 ngày, Pemba sống sót nhờ uống nước đọng lại trên quần áo ướt và ăn 2 lọ bơ lỏng tìm được gần đó, BBC đưa tin. Đáng chú ý cậu bé cho biết cạnh chỗ mình còn 2 người đang mắc kẹt.

Bé trai 4 tháng tuổi Sonit Awal được giải cứu hôm Chủ nhật tại thành phố Bhaktapur (Ảnh: 
Bé trai 4 tháng tuổi Sonit Awal được giải cứu hôm Chủ nhật tại thành phố Bhaktapur (Ảnh: Kathmandu Today)

Trường hợp sống sót thần kỳ của Tamang được ghi nhận sau khi tờ Kathmandu Today của Nepal cùng ngày chia sẻ hình ảnh một bé trai mới 4 tháng tuổi, được giải cứu khỏi đống đổ nát hôm Chủ nhật, 22 giờ sau khi bị vùi lập tại thành phố Bhaktapur.

Bé trai bụ bẫm có tên Sonit Awal sau khi tới bệnh viện được các bác sỹ xác định không có chấn thương nào.

Trước đó, gia đình em bé cùng thành viên lực lượng vũ trang Nepal đã tới hiện trường ngôi nhà bị sập trưa thứ Bảy, và cố gắng tìm biện pháp giải cứu. Tuy nhiên phải đến 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, em bé mới được đưa lên, sau khi người cha quả quyết vẫn nghe tiếng con mình khóc và thuyết phục lực lượng cứu hộ trở lại.

Thanh Tùng
Theo BBC, AP