1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine

NATO đã lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho hoạt động cải cách và hiện đại hóa quân đội Ukraine.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp Ngoại trưởng NATO tại Brussel (Bỉ) hôm 2/12, Ngoại trưởng các nước thành viên NATO lên án hành động của Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và thông báo sự trợ giúp mới đối với quân đội Ukraine.
 
Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thư kí NATO - Jens Stoltenberg cho biết, NATO đã thông qua một lực lượng phản ứng nhanh tạm thời mới, nhằm bảo vệ các nước thành viên khỏi các mối đe dọa. Đối với Ukraine, NATO cũng lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho hoạt động cải cách và hiện đại hóa quân đội nước này.
 
NATO sẽ hỗ trợ tài chính nhằm cải cách và hiện đại hóa quân đội  Ukraine
NATO sẽ hỗ trợ tài chính nhằm cải cách và hiện đại hóa quân đội  Ukraine

Ông Stoltenberg cho rằng, các nước thành viên cần thực hiện biện pháp trừng phạt Nga. Các quan chức Mỹ cũng cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thảo luận với đối tác châu Âu cuối tuần này về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Tuy nhiên, giới chức ngoại giao Liên minh châu Âu nhận định, có ít nước thành viên trong khối muốn tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga. Nga hiện là nhà cung cấp năng lượng hàng đầu của châu Âu và nhiều nước Liên minh châu Âu lo ngại các biện pháp trừng phạt và trả đũa của Nga có thể tác động đến nền kinh tế của họ.

Đề cập các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, cao Ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini nhấn mạnh giải pháp đối thoại với Nga.

“Vai trò của Liên minh châu Âu đó là ủng hộ cho hoạt động trong nước của Ukraine cũng như tìm kiếm giải pháp đối thoại. EU đã đóng vai trò quan trọng trong việc tiến tới một thỏa thuận năng lượng với Nga, giúp mang lại lợi ích cho Ukraine. Vì vậy, Liên minh châu Âu cũng đang tiếp tục tìm kiếm những cơ hội thể hiện vai trò tương tự”, cao Ủy Liên minh châu Âu Mogherini nói.

Trong khi đó, tân chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cũng nhận định, không có khả năng sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Trong khi đó một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ sẵn sàng rút lại các biện pháp trừng phạt, nếu Nga đáp ứng các cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn Minsk./.

Theo Phạm Hà/VOV - Trung tâm Tin