1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NASA ngừng hợp tác với Nga vì Crimea

(Dân trí) - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ ngừng toàn bộ các tiếp xúc với phía Nga trừ việc hợp tác trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). NASA là cơ quan mới nhất được lệnh ngừng hợp tác với Nga sau vụ sáp nhập Crimea.

Thông tin trên đã được loan báo trong bản tin nội bộ của
NASA ngày 2/4.

Thông tin trên đã được loan báo trong bản tin nội bộ của NASA ngày 2/4.

“Do sự vi phạm của Nga đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, chính phủ Mỹ đã quyết định tạm ngừng mọi tiếp xúc giữa NASA với các đại diện của chính phủ Nga, trừ hoạt động đặc biệt”, thông báo có đoạn viết.

“Việc ngừng hợp tác này bao gồm cấm các nhân viên NASA tới Nga và cấm các đại diện của Nga tới các cơ sở của NASA. Hai bên cũng sẽ chấm dứt các cuộc gặp song phương, trao đổi email và các cuộc hội thảo trực tuyến với Nga. Chỉ có các hoạt động hợp tác trên ISS là được ngoại lệ”, giám đốc truyền thông của NASA Michael O'Brien viết trên trang web Watch.com của tổ chức này.

Tuy nhiên, đây chỉ được coi là một lệnh cấm mang tính biểu tượng do hiện hợp tác giữa hai bên chủ yếu liên quan đến hoạt động trên trạm ISS.

NASA cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Vũ Anh