1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Myanmar phóng thích hàng nghìn người biểu tình

Minh Phương

(Dân trí) - Hơn 2.000 người biểu tình phản đối đảo chính đã được chính quyền Myanmar phóng thích hôm 30/6.

Myanmar phóng thích hàng nghìn người biểu tình - 1

Người thân chờ bên ngoài nhà tù ở Yangon khi chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho người biểu tình (Ảnh: EPA).

Guardian dẫn lời người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun cho biết, chính quyền đã trả tự do cho 2.296 người hôm 30/6. Những người được phóng thích gồm người tham gia các cuộc biểu tình cả hòa bình và bạo lực nhằm phản đối chính quyền quân sự nhưng không giữ vai trò chủ đạo.

Trong đó, hơn 700 người được phóng thích từ nhà tù khét tiếng Insein ở thành phố Yangon. Trong số những người được trả tự do có nữ phóng viên tự do Kay Zon Nway. Cô bị bắt giam hôm 27/2 khi đưa tin về một cuộc biểu tình. Cô bị cáo buộc kích động biểu tình - một cáo buộc mà lẽ ra có thể khiến cô đối mặt với 2 năm tù.

Myanmar chìm sâu vào khủng hoảng kể từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2. Hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự đã nổ ra khiến nền kinh tế gần như tê liệt. Theo thống kê của Tổ chức Hỗ trợ Tù nhân chính trị (AAPP), ít nhất 883 người biểu tình đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh. Ngoài ra, hơn 6.400 người đã bị bắt giữ kể từ sau đảo chính.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo dân chủ, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và một số quan chức của chính quyền dân sự vẫn bị giam giữ và đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự.