1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền Tây

(Dân trí) – Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền Tây sau khi xảy ra các vụ bạo loạn tôn giáo tại đây làm ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng trăm tài sản bị phá hủy. .

Người dân Yagoon cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng do xung đột tôn giáo ở miền Tây.
Người dân Yagoon cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng do xung đột tôn giáo ở miền Tây.

Lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố sau một tuần xảy ra các cuộc tấn công tôn giáo ở bang Rakhine, miền Tây Myanmar.

Theo hiến pháp Myanmar, lệnh tình trạng khẩn cấp cho phép quân đội tiến hành các biện pháp kiểm soát hành chính trong khu vực.

“Lệnh tình trạng khẩn cấp được áp dụng nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn và các cuộc tấn công khủng bố, đồng thời giúp chính phủ nhanh chóng khôi phục an ninh, ổn định cho người dân”, truyền hình nhà nước Myanmar đưa tin.

Trước đó một ngày, giới chức Myanmar cũng đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại 4 thị trấn ở bang Rakhine, song vẫn không thể ngăn chặn được làn sóng xung đột, đụng độ tôn giáo đang có xu hướng ngày càng lan rộng.

“Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 18h tới 6h sáng hôm sau tại Sittwe, thủ phủ bang Rakhine, và ba thị trấn khác là Thandwe, Kyaukphyu và Ramree”,  truyền hình Myanmar thông báo.

Lệnh giới nghiêm cấm tụ tập trên 5 người và được áp dụng vô hạn định.

Rắc rối bùng lên sau vụ một đám đông tấn công xe buýt chở người Hồi ở miền Tây để trả thù cho việc một nữ Phật tử bị sát hại trước đó.

Theo các nguồn tin địa phương, vụ tấn công xảy ra hôm 4/6 khi chiếc xe buýt đang đi ngang qua khu vực Taungup thuộc địa phận tỉnh Rakhine. Ít nhất 10 tín đồ Hồi giáo đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công này. Những người tấn công cho rằng hành khách trên xe phải “đổi mạng” cho nữ Phật tử bị giết hại.

Vụ tấn công đã nhanh chóng làm bùng phát làn sóng bạo loạn tại Maung Daw và Buthidaung hôm thứ Sáu vừa qua, cùng các cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở tôn giáo.

Truyền thông nhà nước cho biết các cuộc bạo loạn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 người và làm khoảng một chục người khác bị thương.

Hiện, tất cả những người tham gia vụ tấn công xe buýt đều đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở thị trấn Ramree thuộc phía Nam tỉnh Rakhine, và đang chờ ngày xét xử.

Đây là lần đầu tiên xảy ra căng thẳng và đụng độ tôn giáo ở Myanmar kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này tiến hành các bước cải cách dân chủ mạnh mẽ trong nhiều tháng qua. Tình hình bất ổn đã buộc quốc gia láng giềng Bangladesh phải tăng cường an ninh dọc biên giới chung.

Đức Vũ
Theo Xinhua, AFP