1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và Nga "đấu khẩu" tại Liên hợp quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ cùng các đồng minh và Nga chỉ trích lẫn nhau về việc Moscow tăng cường hợp tác với Triều Tiên trong thời gian qua.

Mỹ và Nga đấu khẩu tại Liên hợp quốc - 1

Phương Tây chỉ trích sau khi Nga và Triều Tiên tăng cường hợp tác trong thời gian qua (Ảnh: Reuters).

Mỹ, Anh và Pháp hôm 28/6 đã tranh cãi với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cáo buộc Moscow vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Triều Tiên.

Phương Tây cáo buộc Nga sử dụng tên lửa và đạn dược từ Bình Nhưỡng trong cuộc chiến chống Ukraine. Đáp lại, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia bác bỏ cáo buộc này là "hoàn toàn sai sự thật".

Cuộc họp hội đồng diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một hiệp ước vào tuần trước với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó 2 nước đồng ý hỗ trợ quân sự lẫn nhau nếu một trong hai phải đối mặt với một cuộc xâm lược vũ trang.

Sau đó, Nga nhấn mạnh, hiệp định mới được ký kết với Triều Tiên không nhằm tạo ra một liên minh quân sự "kiểu phương Tây".

"Hiệp định không nhằm mục đích tạo ra một liên minh quân sự kiểu phương Tây và không nhằm vào các nước thứ ba", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 26/6. 

Bà Zakharova nhận định hiệp định này không gây lo ngại về an ninh quốc gia đối với những nước không có kế hoạch gây hấn quân sự với Triều Tiên và Nga. 

Trong cuộc họp, Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc nên sử dụng ảnh hưởng của mình với Triều Tiên và Nga để bảo vệ an ninh khu vực và toàn cầu, đồng thời chấm dứt "sự hợp tác quân sự ngày càng nguy hiểm" giữa hai nước.

Phó Đại sứ Mỹ Robert Wood nói với Hội đồng: "Tôi mong Trung Quốc hiểu rằng, nếu thực sự tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, Mỹ và các đồng minh sẽ phải thực hiện các bước để bảo vệ an ninh của mình". Ông Wood phát biểu, không nêu rõ các bước là gì.

Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng cho rằng: "Tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng. Việc này xảy ra như thế nào? Mỹ nên suy ngẫm sâu sắc, đặc biệt là về hành động của chính mình thay vì đổ lỗi cho người khác và trốn tránh trách nhiệm của mình như thường lệ".

Trong khi đó, Đại sứ Nga khẳng định: "Sự hợp tác của chúng tôi với Bình Nhưỡng mang tính chất xây dựng và hợp pháp và điều này đặc biệt quan trọng. Nó không đe dọa bất kỳ ai, không giống như hoạt động quân sự của Mỹ và các đồng minh của họ".

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Song Kim cũng tìm cách trấn an, nhấn mạnh rằng trừ khi có ai đó có kế hoạch tấn công Triều Tiên hoặc Nga, "không có lý do gì để lo ngại về sự phát triển của quan hệ song phương giữa 2 bên".

Ông nói trước hội đồng: "Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Nga hoàn toàn mang tính chất yêu chuộng hòa bình và phòng thủ vì họ không nhắm vào bên thứ ba mà thúc đẩy tiến bộ và hạnh phúc của người dân hai nước".

Trong vài năm qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bị chia rẽ về cách đối phó với Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc cho rằng việc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt sẽ không giúp ích gì và muốn các biện pháp như vậy được nới lỏng.

Theo Reuters