Mỹ và NATO triển khai cơ chế viện trợ mới cho Ukraine
(Dân trí) - Cơ chế mới cho phép tài trợ vũ khí Mỹ thông qua các khoản đóng góp từ các nước đối tác.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal (Ảnh: AFP).
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Mỹ và NATO đã khởi động một cơ chế mới nhằm cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua sáng kiến "Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine" (PURL). Cơ chế này cho phép tài trợ vũ khí Mỹ thông qua các khoản đóng góp từ các nước đối tác.
Ông Shmyhal giải thích: “Cơ chế PURL bao gồm việc xây dựng danh sách thiết bị và đạn dược dựa trên các yêu cầu của Ukraine, được xác nhận bởi Tư lệnh Tối cao các Lực lượng Đồng minh tại châu Âu (SACEUR). Các gói viện trợ mới sẽ được công bố định kỳ”.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng cho biết, các thành viên NATO và đối tác có thể tham gia tài trợ việc cung cấp vũ khí và công nghệ Mỹ thông qua “các khoản đóng góp tự nguyện”.
NATO sẽ điều phối các đợt giao hàng trong khuôn khổ sáng kiến này, đặc biệt thông qua Trung tâm Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện Ukraine (NSATU).
Trong gói viện trợ đầu tiên, Hà Lan đã cam kết tài trợ gần 600 triệu USD. Những lô vũ khí đầu tiên dự kiến được bàn giao trong thời gian tới, cùng với những thông báo quan trọng khác cũng sẽ sớm được công bố.
Hãng Reuters trước đó đưa tin về cơ chế tài chính mới của Mỹ và NATO dành cho viện trợ quân sự Ukraine. Theo các nguồn tin, NATO kỳ vọng cơ chế này sẽ cung cấp vũ khí trị giá 10 tỷ USD cho Ukraine trong thời gian tới.
Song song với sáng kiến PURL, quốc hội Mỹ cũng đang xem xét Đạo luật PEACE, đề xuất thành lập một quỹ dưới sự quản lý của Bộ Tài chính Mỹ. Quỹ này cho phép các đồng minh NATO đóng góp để bù đắp cho lượng khí tài đã chuyển giao cho Ukraine. Dự luật này nếu được thông qua sẽ giúp hợp pháp hóa cơ chế viện trợ mới, đồng thời đảm bảo nguồn cung vũ khí được duy trì lâu dài.
Theo giới quan sát, cơ chế viện trợ mới nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng trước, khi ông nói sẽ viện trợ khí tài cho Ukraine nếu châu Âu bỏ tiền ra mua vũ khí Mỹ, hoặc thanh toán qua một quỹ chung do NATO điều phối.
Tổng thống Trump bất ngờ khi đặt hạn chót ngày 8/8 để Nga đạt được thỏa thuận hòa bình, nếu không Mỹ sẽ áp thuế trừng phạt mới với Nga cũng như với đối tác của nước này.
Trong khi đó, Moscow nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi Kiev đồng ý với các điều kiện mà Moscow đưa ra, điều mà giới quan sát cho là đồng nghĩa với sự đầu hàng không chính thức của Kiev. Các điều kiện này gồm Ukraine công nhận bán đảo Crimea và 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia thuộc Nga, cũng như Ukraine không được gia nhập NATO.