1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ tăng tốc viện trợ, Ukraine chuẩn bị nhận 33.000 bộ thiết bị UAV

Dung Nguyễn

(Dân trí) - Gói viện trợ mới từ Mỹ sẽ giúp Ukraine nâng cấp hàng chục nghìn UAV thường thành vũ khí thông minh có khả năng tự hoạt động, đối phó làn sóng tấn công từ Nga.

Mỹ tăng tốc viện trợ, Ukraine chuẩn bị nhận 33.000 bộ thiết bị UAV - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm quan triển lãm tên lửa-UAV tại Kiev (Ảnh: Reuters).

Financial Times ngày 27/7 đưa tin, Ukraine sẽ tiếp nhận 33.000 bộ nâng cấp máy bay không người lái (UAV) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trước cuối năm 2025 theo một hợp đồng mới được ký kết với Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đây là hợp đồng trị giá 50 triệu USD nằm trong gói viện trợ quốc phòng của Washington dành cho Kiev, đánh dấu bước nhảy vọt về công nghệ khi số lượng gấp 10 lần các đợt chuyển giao trước đó.

Lô thiết bị do công ty phần mềm Mỹ - Đức Auterion cung cấp, bao gồm máy tính Skynode nhỏ gọn, phần mềm điều khiển UAV, camera và thiết bị radio. Khi được tích hợp, chúng có thể biến các thiết bị bay điều khiển thủ công thành hệ thống tự hành, có khả năng kháng nhiễu và truy tìm mục tiêu di động từ khoảng cách 1km.

Ông Lorenz Meier, Giám đốc điều hành Auterion, cho biết công ty đã chuyển hàng nghìn thiết bị cho Ukraine trước đó, nhưng lô hàng sắp tới sẽ tăng gấp 10 lần. “Đây là quy mô chưa từng có", ông nhấn mạnh.

UAV AI ngày càng đóng vai trò then chốt trên chiến trường Ukraine, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các đợt không kích quy mô lớn. Chỉ riêng trong ngày 9/7, hơn 700 vũ khí trên không được phóng từ phía Nga, một con số vượt xa tổng số đạn dược dùng trong một số tháng trước đó.

Giới quân sự Ukraine lo ngại Nga có thể tăng tần suất tấn công lên tới 1.000 UAV mỗi ngày. Đáp lại, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đang đẩy mạnh sản xuất nội địa các UAV đánh chặn, đặt mục tiêu triển khai 1.000 đơn vị mỗi ngày.

Trong hệ sinh thái này, thiết bị của Auterion được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép quan trọng, bổ trợ cho năng lực sản xuất nội địa của Ukraine thay vì thay thế. CEO Auterion khẳng định công ty không có ý định cạnh tranh với ngành công nghiệp UAV trong nước mà chỉ muốn cung cấp những công nghệ phần mềm mà Ukraine hiện chưa có.

Auterion có trụ sở tại Virginia và văn phòng tại Munich. Hãng kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác với các quốc gia châu Âu khác như Đức, nước ủng hộ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ.

Đáng chú ý, thỏa thuận trị giá gần 50 triệu USD này là một phần trong gói hỗ trợ an ninh của Washington, tách biệt với "siêu hợp đồng" đồng sản xuất UAV mà Tổng thống Zelensky mới đây đề cập khi làm việc với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kể từ đầu cuộc chiến vào tháng 2/2022, Ukraine đã nổi lên như một điểm nóng thử nghiệm công nghệ quân sự hiện đại. Với chuỗi cung ứng thiết bị bay phát triển nhanh chóng, quốc gia này đang được nhìn nhận là trung tâm đổi mới công nghệ UAV hàng đầu thế giới.

Theo Kyiv Independent