1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và Đức thảo luận biện pháp phòng vệ chủ động của NATO

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21/4 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Ashton Carter đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Ursula von der Leyen tại Lầu Năm Góc.

 

Bộ trưởng Carter và người đồng cấp Ursula von der Leyen (Ảnh:

Bộ trưởng Carter và người đồng cấp Ursula von der Leyen (Ảnh: AP)
 
Theo thông báo, hai bên đã thảo luận về những biện pháp phòng vệ chủ động của NATO cũng như sự hợp tác giữa hai nước trong các chiến dịch tại Iraq và Afghanistan. 

Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Carter với người đồng cấp Đức kể từ khi ông lên nắm quyền.  

Trong cuộc gặp kéo dài 45 phút, hai bên đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc NATO phải đoàn kết trước các mối đe dọa hiện nay ở châu Âu và thảo luận về những biện pháp giúp để cùng hợp tác hỗ trợ các hoạt động chung của NATO.  

Về phần mình, Bộ trưởng Carter đã gửi lời cám ơn tới sự ủng hộ của Đức giành cho lực lượng người Cuốc trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và hoan nghênh việc Berlin tiếp tục có những đóng góp giúp Afghanistan duy trì ổn định an ninh xã hội.  

Thông báo cho biết thêm hai bên bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc phòng Mỹ - Đức trong thời gian tới.  

Thời gian qua, Đức đã hỗ trợ Mỹ trong các chiến dịch tấn công nhằm vào IS ở Iraq và Syria. Ngoài ra, Berlin cũng đã gửi vũ khí và huấn luyện các tay súng người Cuốc đang tham chiến ở Iraq.

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm Mỹ của bà Ursula von der Leyen cũng sẽ thảo luận thêm về những vấn đề hiện châu Âu đang phải đối mặt như cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine và mối quan hệ giữa phương Tây với Nga.

Ngọc Anh
Tổng hợp