1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và Ấn Độ tập trận hải quân chung

(Dân trí) - Ngày 7/11, Mỹ và Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung mang tên “MALABAR 2013” kéo dài 4 ngày tại vịnh Bengal.

Tàu khu trục Mỹ USS McCampbell tham gia tập trận.
Tàu khu trục Mỹ USS McCampbell tham gia tập trận.

Đây là lần đầu tiên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS McCampbell của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với hải quân Ấn Độ tại Ấn Độ Dương.

Tàu USS MCCampbell cập cảng Chennai của Ấn Độ từ ngày 3/11. Tàu được trang bị nhiều hệ thống vũ khí, trong đó có đại bác Mk34, tên lửa Tomahawk, súng phóng lựu chống tàu ngầm, các loại tên lửa chống tàu chiến và radar tìm kiếm trên biển.

Tuyên bố báo chí của Lãnh sự quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết tàu USS McCampbell cập cảng Chennai với hai mục đích, vừa tạo cơ hội cho các thủy thủ trên tàu tham gia tập trận, vừa trao đổi văn hóa với đối tác hải quân Ấn Độ.

“MALABAR” là chương trình tập trận thường niên giữa hải quân Mỹ và Ấn Độ nhằm mục đích tăng cường quan hệ hàng hải đa quốc gia và phối hợp trong các vấn đề an ninh chung.

Vũ Anh
Theo PTI