1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Ukraine tập trận chung quy mô lớn gần bán đảo Crimea

(Dân trí) - Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và Ukraine đã tham gia cuộc tập trận tại khu vực Biển Đen trên lãnh thổ của Kiev, chỉ cách bán đảo Crimea hơn 160km.

Mỹ, Ukraine tập trận chung quy mô lớn gần bán đảo Crimea

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tham gia tập trận Sea Breeze năm nay. (Ảnh: Sputnik)
Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tham gia tập trận Sea Breeze năm nay. (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, tiểu đoàn thủy quân lục chiến 2, trung đoàn lính thủy đánh bộ số 25 của Mỹ ngày 13/7 đã cùng tham gia cuộc tập trận Sea Breeze 2018 với lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine tại khu vực Mykolaiv, cách bán đảo Crimea hơn 160 km.

Sputnik cho biết các quân nhân Mỹ và Ukraine đã cùng diễn tập tấn công các mục tiêu giả định. Các bên thực hiện bọc lót, yểm trợ cho xe thiết giáp BTR-4 của Ukraine triển khai lực lượng vào các vị trí đã lên kế hoạch. Trong khi đó, lực lượng 2 bên sẽ nã rocket và đạn dược vào các mục tiêu. Vào ban đêm, các quân nhân thực hiện hoạt động diễn tập phục kích với sự hỗ trợ của các thiết bị giúp tăng cường tầm nhìn ban đêm.

Theo Naval Today, Sea Breeze năm nay khai mạc từ ngày 9/7, với sự góp mặt của Hải quân Ukraine và lực lượng từ 18 nước NATO, do Kiev làm chủ nhà và Mỹ dẫn đầu. Đây là cuộc tập trận thường niên được tổ chức từ năm 1997 nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng tham gia và củng cố an ninh hàng hải khu vực.

Các bên đã điều động 29 tàu chiến mặt nước, 1 tàu ngầm, 25 máy bay và lực lượng 3.000 người tham gia cuộc tập trận năm nay. Mỹ triển khai tới Sea Breeze 2018 hai tàu chiến là tàu chỉ huy USS Mount Whitney và tàu khu trục tên lửa USS Porter.

Mục tiêu của cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến của các lực lượng tham gia trên khu vực Biển Đen, nâng cao hợp tác giữa các bên vì mục tiêu đảm bảo ổn định tình hình khu vực. Theo lực lượng hải quân Ukraine, cuộc tập trận Sea Breeze dự kiến kéo dài tới ngày 23/7, và diễn ra trên các khu vực Odessa và Mykolaiv của Ukraine.

Trước đó, Nga từng cảnh báo rằng Mỹ và các quốc gia tổ chức tập trận chung do tại Biển Đen đang “đùa với lửa”, theo Stars and Stripes.

Căng thẳng tại khu vực gia tăng kể từ sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ sau khi người dân bán đảo thể hiện quan điểm đồng thuận thông qua cuộc trưng cầu ý dân. Nhiều quốc gia phương Tây đã từ chối công nhận kết quả trên.

Đức Hoàng

Theo Sputnik