1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Trung Quốc khiêu khích nếu phun vòi rồng vào tàu Philippines

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/4 tuyên bố nếu thực sự Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công các tàu cá Philippines gần khu vực tranh chấp giữa hai nước trên Biển Đông thì đó quả thực là một hành động khiêu khích.

Một tàu hải giám của Trung Quốc. (Ảnh:

Một tàu hải giám của Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Tờ ABC News dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 21/4 phát biểu rằng nếu Trung Quốc trên thực tế đã dùng vòi rồng đuổi tàu cá Philippines trên vùng biển gần bãi cạn tranh chấp Scarborough/Hoàng Nham thì đây là một hành động "khiêu khích", "một bước lùi" trong quá trình tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho tranh chấp.  

"Các nước không nên sử dụng vũ lực để đẩy mạnh những yêu sách về hàng hải hoặc tranh chấp lãnh thổ", phát ngôn viên Harf phát biểu. 

Truyền thông Philippines đưa tin hôm 9/4, một tàu hải giám Trung Quốc đã dùng vòi rồng xua đuổi 80 ngư dân trên 8 chiếc tàu của Philippines gần bãi cạn Scarborough đang tranh chấp.

Tờ Philippine Daily Inquirer đưa tin các ngư dân sau khi bị đuổi đã quay lại ngư trường vào ngày 11/4 nhưng tiếp tục bị tàu Trung Quốc đe đọa. 

Sau một cuộc đối đầu căng thẳng giữa tàu tuần duyên Trung Quốc và hải quân Philippines năm 2012, Bắc Kinh đã giành được quyền kiểm soát khu vực đánh bắt có trữ lượng lớn ở bãi cạn Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Hiện Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng có phản ứng về vụ việc mới nhất này. Trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa có bình luận về cáo buộc của Manila.

Thoa Phạm
Theo ABC News