1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ trưng bày bản đồ cổ với Trung Quốc là trung tâm

(Dân trí) - Một chiếc bản đồ thế giới hiếm có được vẽ từ năm 1602, với Trung Quốc là trung tâm, lần đầu tiên được trưng bày ở Thư viện Quốc hội tại Washington, Mỹ.

 

Mỹ trưng bày bản đồ cổ với Trung Quốc là trung tâm - 1
Du khách thăm quan bản đồ được trưng bày tại Washington ngày 11/1.

 

Bản đồ do nhà truyền giáo người Italia Matteo Ricci tạo dựng vào năm 1602. Đây là một trong 2 bản duy nhất còn tồn tại trong tình trạng tốt.

 

Do tính chất hiếm có và dễ hỏng (bản đồ được in trên giấy hồ), bản đồ được biết đến là “Bản đồ hoa tulip đen hiếm có”.

 

Mỹ trưng bày bản đồ cổ với Trung Quốc là trung tâm - 2
Bản đồ với Trung Quốc là trung tâm.
 

Đây là lần đầu tiên bản đồ được trưng bày ở bắc Mỹ.

 

Nhà truyền giáo Ricci đã tạo nên bản đồ trên theo yêu cầu của Hoàng đế Wanli để trợ giúp các học giả và các nhà thám hiểm.

 

Cha Ricci được người Trung Quốc “tôn thờ”

 
Bản đồ được James Ford Bell Trust mua vào tháng 10 vừa qua với giá 1 triệu USD. Như vậy đây là bản đồ quý hiếm đắt thứ hai từng được bán.
 

Bản đồ hiển thị nhiều vùng khác nhau của thế giới bằng các chú thích và hình ảnh.

 

Ví dụ, tại châu Mỹ, nhiều nơi được đặt tên, trong đó có Chih-Li (Chile), Wa-ti-ma-la (Guatemala) and Ka-na-ta (Canada), và Florida được gọi là “Vùng đất của các loài hoa”.

 

Mỹ trưng bày bản đồ cổ với Trung Quốc là trung tâm - 3
Cha Ricci trong một bức tranh ẩn danh từ thế kỷ 17.
 

Ford W Bell, người ủy thác của James Ford Bell Trust cho biết trên tờ báo Pittsburgh Tribune-Review rằng bản đồ là “một trong 2 bản đồ có chất lượng tốt nhất mà chúng tôi từng biết”.

 

“Ricci là một nhà truyền giáo rất thông thái. Ông đã đặt Trung Quốc ngay ở trung tâm của vũ trụ mới này, địa cầu mới này, để nhấn mạnh sự quan trọng của nó”, ông cho biết.

 

“Dĩ nhiên Ricci là người phương Tây đầu tiên tới Bắc Kinh. Ông ấy được người Trung Quốc tôn thờ và ông đã được chôn cất tại đó”.

 

Thư ký thứ nhất phụ trách vấn đề văn hóa tại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ, Ti Ban Zhang, cho biết trong một tuyên bố rằng tấm bản đồ thể hiện “cuộc hội ngộ quan trọng đầu tiên giữa Đông và Tây”.

 

Phan Anh

Theo BBC, AP