1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ trao máy bay trinh sát giúp Philippines chống phiến quân

(Dân trí) - Quân đội Mỹ ngày 27/7 đã trao tặng 2 máy bay trinh sát cho Không quân Philippines nhằm hỗ trợ Manila thực hiện các cuộc tuần tra trên cả nước, trong đó có thành phố Marawi - nơi đang diễn ra cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các phiến quân Hồi giáo cực đoan.

Đại diện quan chức Mỹ và Philippines chứng kiến lễ bàn giao hai máy bay trinh sát Cessna C-208B tại trụ sở Không quân Philippines ở thủ đô Manila ngày 27/7 (Ảnh: Rappler)
Đại diện quan chức Mỹ và Philippines chứng kiến lễ bàn giao hai máy bay trinh sát Cessna C-208B tại trụ sở Không quân Philippines ở thủ đô Manila ngày 27/7 (Ảnh: Rappler)

AFP dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết 2 máy bay trinh sát Cessna C-208B, cùng với trang thiết bị đi kèm, trị giá hơn 30 triệu USD sẽ giúp Manila theo dõi các phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng như tiến hành các hoạt động tuần tra hàng hải.

Từ trái qua phải: Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) Eduardo Ano tại lễ bàn giao máy bay. (Ảnh: Rappler)
Từ trái qua phải: Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) Eduardo Ano tại lễ bàn giao máy bay. (Ảnh: Rappler)

Ngoài trao tặng 2 máy bay trinh sát hiện đại, quân đội Mỹ cũng bắt đầu chuyển giao vũ khí cho Philippines để hỗ trợ đồng minh châu Á trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân thân IS tại thành phố Marawi phía nam Philippines. Cuộc xung đột này tính đến nay đã bước sang tháng thứ 3 và khiến gần 600 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thị sát máy bay do Mỹ trao tặng (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thị sát máy bay do Mỹ trao tặng (Ảnh: Reuters)

“Hai máy bay này là biểu hiện mới nhất cho mối quan hệ liên minh giữa hai nước, cho tinh thần hợp tác của hai người bạn cũ và cho hai đồng minh thân cận từng cùng nhau làm việc, chiến đấu và vượt qua mọi khó khăn”, Đại sứ Kim cho biết.


Đại sứ Sung Kim thực hiện nghi thức rót rượu lên máy bay mới trước khi bàn giao cho Không quân Philippines (Ảnh: Rappler)

Đại sứ Sung Kim thực hiện nghi thức rót rượu lên máy bay mới trước khi bàn giao cho Không quân Philippines (Ảnh: Rappler)

Theo ông Kim, Mỹ đã bắt đầu chuyển giao khoảng 200 quả bom loại 227 kg, gần 1.000 rocket, hàng trăm khẩu súng và súng phóng lựu cho Philippines theo thỏa thuận mua sắm vũ khí giữa hai nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Lorenzana cho biết hai máy bay trinh sát do Mỹ trao tặng sẽ được Philippines sử dụng trong các chiến dịch tại Marawi cũng như các hoạt động tuần tra trên Biển Đông.

Đại sứ Kim ngồi trong buồng lái máy bay Cessna C-208B (Ảnh: Reuters)
Đại sứ Kim ngồi trong buồng lái máy bay Cessna C-208B (Ảnh: Reuters)

Nhằm hỗ trợ Philippines trong cuộc xung đột tại Marawi, Mỹ đã điều máy bay trinh sát P3 Orion tới thành phố này, đồng thời lực lượng đặc nhiệm Mỹ cũng triển khai các máy bay không người lái tại đây để giúp quân đội Philippines theo dõi hoạt động của phiến quân.

Máy bay trinh sát Cessna C-208B sẽ được Philippines sử dụng cho các hoạt động tuần tra và theo dõi phiến quân (Ảnh: AFP)
Máy bay trinh sát Cessna C-208B sẽ được Philippines sử dụng cho các hoạt động tuần tra và theo dõi phiến quân (Ảnh: AFP)

Trước đó, ngày 1/7, máy bay vận tải C-130 Hercules do Không quân Philippines triển khai tới Mỹ hồi tháng 6 đã trở về nước, mang theo nhiều tên lửa và đạn dược nhằm hỗ trợ Manila trong cuộc chiến chống các phiến quân ở Marawi.

Ngoài 2 máy bay, Mỹ cũng chuyển giao hàng loạt vũ khí cho Philippines (Ảnh: Rappler)
Ngoài 2 máy bay, Mỹ cũng chuyển giao hàng loạt vũ khí cho Philippines (Ảnh: Rappler)

Trước khi máy bay Philippines chở vũ khí về nước, quân đội Mỹ ngày 5/6 cũng đã chuyển giao cho Philippines 4 súng máy M134D, 300 súng trường tấn công M4 và 100 súng phóng lựu để giúp Manila đối phó với phiến quân.

Thành Đạt

Theo AFP